Chôn lấp rác
-
Cơ sở sản xuất thạch rau câu đầu độc môi trường khiến người nông dân phải "treo' ao; Quá tải rác thải tại nhà máy xử lý rác thành phố Rạch Giá... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải gần 1.700 đẩy nhanh việc thi công để bảo đảm tiến độ theo cam kết.
-
Bãi rác quá tải tại tỉnh Bạc Liêu đã vượt 3-4 lần sức chứa, rác thải chất cao hơn 15m như núi. Bãi rác quá tải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dân từ chỗ phát ớn đến phát ốm.
-
Hiện phần lớn rác thải sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chiếm 69%). Đây là phương pháp cổ điển, lạc hậu và ít được khuyến cáo sử dụng trong thời đại công nghệ tiên tiến như hiện nay.
-
Tỉnh Đồng Nai đã đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác hết sức quan trọng, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt làm phân compost với công suất 450 tấn/ngày.
-
Sau hơn 20 năm hoạt động bãi rác Nam Sơn sắp không còn chỗ để chôn lấp rác, vì giải phóng mặt bằng để mở rộng bãi rác gặp nhiều khó khăn.