Chống chọi nắng nóng

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 05:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nắng nóng dữ dội kéo dài suốt mấy tuần qua như đổ lửa xuống đầu người dân miền Bắc, miền Trung. Chạy trời không khỏi... nắng nóng, bệnh nhân nhập viện gia tăng, đặc biệt là trẻ em với các chứng bệnh đường hô hấp.
Bình luận 0

Ở nhiều nơi, nước sạch trở nên quý hơn vàng...

Nhưng đáng lo nhất là hàng chục ngàn hecta lúa dọc theo các tỉnh miền Trung đang héo khô vì các hồ đập thuỷ lợi đã cạn kiệt nước. Các địa phương đang khẩn trương huy động toàn bộ khả năng có thể để cứu lúa, nhưng nhiều nơi đành bất lực nhìn lúa chết cháy. Theo dự báo thời tiết, nắng nóng vẫn còn kéo dài 5-6 ngày nữa...

 img
Đồng bào Cơ Tu ở thôn Tà Lang, xã Gàng Bí, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng ra sông khoét từng hố sâu chắt nước về dùng.
 img
Người dân xã Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam) khoét sâu ruộng để trồng rau.
 img
Nông dân huyện Đông Anh (Hà Nội) bẻ ngô chết cháy vì nắng về làm thức ăn cho trâu bò.
 img
Em Hoàng Anh Tuấn (11 tuổi) ở xã Phúc Trạch , huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đánh xe bò đi 10km lấy nước từ khe núi.
 img
Phụ huynh đội nắng lửa chờ con tại một điểm thi đại học ở Hà Nội trưa 9- 7
 img
Nông dân xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh đào giếng giữa đồng tìm nước tưới.
 img
Phụ nữ Hà Nội mặc kín mít để chống chọi với cái nóng trên mặt đường tới 45 độ C.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem