Chồng không được ly hôn dù vợ mang thai, sinh con với người khác

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 15/06/2024 19:00 PM (GMT+7)
Hướng dẫn mới nhất về trường hợp chồng không có quyền yêu cầu ly hôn vợ đang gây bất bình trong giới mày râu.
Bình luận 0

Biết vợ mang thai với người khác cũng không được ly hôn

Nghị quyết 01/2024/HĐTP có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó có quy định về 3 trường hợp chồng không có quyền đơn phương ly hôn vợ.

Cụ thể, người chồng không được yêu cầu ly hôn trong 3 trường hợp:

- Trường hợp vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai.

- Trường hợp vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.

- Trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì người chồng của người mang thai hộ không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

Đồng thời, chồng của người nhờ mang thai hộ cũng không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khi người mang thai hộ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, khi phát hiện vợ cặp bồ, có chồng và sinh con với người đàn không khác, chồng cũng không có quyền đơn phương ly hôn mà phải đợi đứa trẻ hơn 12 tháng tuổi.'

Chồng không được ly hôn dù vợ mang thai, sinh con với người khác- Ảnh 1.

Trong trường hợp vợ mang thai, sinh con, người chồng không được phép đơn phương ly hôn. Ảnh minh họa newsweek

Tuy nhiên, nếu trong thời gian này, hai vợ chồng đồng thuận ly hôn hoặc vợ đơn phương ly hôn thì Tòa án vẫn thụ lý.

Điều này khiến nhiều đàn ông cảm thấy bất bình, uất ức khi cho rằng Luật "phân biệt đối xử", vợ "cắm sừng" còn không được phép ly hôn.

"Điều này thực sự quá bất công cho đàn ông. Nếu phát hiện vợ có con với người khác, đàn ông sẽ khó mà nuốt nổi "cục tức" này, sao còn có thể bình tĩnh duy trì hôn nhân tới tận 12 tháng, thậm chí gần 2 năm sau để vợ mang thai đủ 9 tháng 10 ngày rồi nuôi con 12 tháng.

Tôi cho rằng điều này quá bất công với đàn ông", ông Nguyễn Văn Tiến (64 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Về điều này, anh Tiến Hòa (35 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) cũng cho rằng, đàn ông sẽ khó "nuốt trôi cục tức" khi phát hiện vợ mang thai và có con với người khác. Đại đa số đàn ông muốn ly hôn ngay lập tức khi phát hiện ra điều này.

Theo anh Hòa, việc Luật pháp cố gắng duy trì cuộc hôn nhân có đến khi đứa con đủ 12 tháng tuổi là không ý nghĩa gì. Thậm chí, việc "níu giữ" này còn có thể gây nguy hiểm cho người phụ nữ và đứa trẻ vì đàn ông phát hiện bị cắm sừng có thể trút giận lên người vợ và "đứa con của người khác".

Đàn ông không nên quá nóng nảy trong việc ly hôn

Ngày 15/6, chia sẻ với PV Dân Việt về việc đàn ông không được ly hôn ngay khi phát hiện vợ mang thai, sinh con với người đàn ông khác, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nhấn mạnh: "Điều này nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cánh mày râu cũng không cần quá vội vã".

Ông Hòa lý giải, quyền sinh con là của phụ nữ, cho dù họ có chồng hay không có chồng, sinh con với chồng hay sinh con với người khác. Đây là quyền không ai có thể can thiệp, yêu cầu họ giữ thai hay bỏ thai trong bất cứ tình huống nào.

Chồng không được ly hôn dù vợ mang thai, sinh con với người khác- Ảnh 2.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: Đàn ông không nên quá vội vã ly hôn. Tình yêu không còn nhưng còn tình người.

Trong thời gian mang thai và sinh con, phụ nữ và đứa trẻ rất yếu ớt, cần được chăm sóc về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần để yên tâm nuôi dưỡng đứa trẻ. Yêu cầu ly hôn vào lúc này có thể khiến người phụ nữ suy sụp.

Hơn nữa, việc xác định cái thai hay đứa con không phải của người chồng cũng không thể "nói mồm" mà phải thông qua xét nghiệm ADN. Vì vậy, nếu người chồng nghi ngờ vợ mang thai, sinh con với người khác mà vội vã đòi ly hôn có thể gây ra sự đổ vỡ khiến anh ta phải hối hận về sau.

Ngay cả anh ta đã xét nghiệm ADN "hai năm rõ mười" thì cũng không cần vội vã ly hôn.

"Luật chỉ trì hoãn việc ly hôn chứ không phải không cho đàn ông ly hôn dù phát hiện vợ mang thai, sinh con với người khác. Đàn ông sao phải so đo, tính toán như vậy. Tình yêu không còn thì còn tình nghĩa.

Khi đàn ông phát hiện chính xác người vợ mang thai, sinh con với người khác mà phẫn nộ đến mức "không thể nhìn mặt vợ", có thể tách ra sống riêng. Trong khoảng thời gian này, anh ta cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ về hôn nhân của mình và đưa ra các quyết định sáng suốt cho sau này.

Hôn nhân là việc trọng đại, ly hôn cũng là việc lớn. Chúng ta không thể chỉ vì cơn tức giận nhất thời mà đưa ra các quyết định nông nổi, bốc đồng để rồi hối hận về sau", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa khuyến cáo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem