"Chồng quốc dân" tự đỡ đẻ cho vợ chỉ nhờ hướng dẫn qua điện thoại

Thứ tư, ngày 03/05/2023 17:54 PM (GMT+7)
Nhiều người ca ngợi sự nhanh trí và dũng cảm của người chồng khi đối mặt với tình huống khó khăn như vậy.
Bình luận 0

Theo SCMP, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tự đỡ đẻ cho vợ mình tại nhà, với sự hỗ trợ của một y tá cấp cứu qua điện thoại. Người đàn ông tên Zhang Guoliang đang ở nhà với vợ thì cô đột nhiên lâm bồn. Không có thời gian để đến bệnh viện, Zhang nhanh chóng gọi số khẩn cấp để được giúp đỡ.

Ở đầu dây bên kia là y tá cấp cứu Wang Dan, người đã bình tĩnh hướng dẫn Zhang từng bước trong quá trình giúp đỡ vợ sinh con. Cô yêu cầu anh kiểm tra tình trạng của vợ và hướng dẫn anh đảm bảo rằng cô ấy đang được nằm trong một tư thế an toàn và thoải mái. Sau đó, Wang hướng dẫn Zhang cách giúp sinh con, bao gồm cả cách giữ tư thế cơ thể của vợ và khi nào nên rặn đẻ.

"Chồng quốc dân" tự đỡ đẻ cho vợ chỉ nhờ hướng dẫn qua điện thoại

"Chồng quốc dân", tự đỡ đẻ cho vợ chỉ nhờ hướng dẫn qua điện thoại - Ảnh 1.

Đứa trẻ ra đời nhờ cha ruột đỡ đẻ, dưới sự hướng dẫn của Wang Dan qua điện thoại. (Ảnh: SCMP).

Bất chấp tình huống căng thẳng và áp lực, Zhang vẫn bình tĩnh và tập trung trong suốt quá trình vợ anh lâm bồn. Anh lắng nghe cẩn thận những chỉ dẫn của Wang và làm theo từng bước. Zhang thậm chí còn buộc dây rốn bằng một đoạn dây và kéo tiệt trùng theo hướng dẫn của y tá.

Cuối cùng, ca sinh nở đã thành công và cả mẹ và bé đều khỏe mạnh và phát triển tốt. Zhang sau đó đã chia sẻ suy nghĩ về trải nghiệm này, anh cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khích nhưng quyết tâm giữ bình tĩnh và tập trung vì chính sự an toàn của vợ và con mình.

Zhang cho biết vợ và con anh đều an toàn và khỏe mạnh. "Tôi tự dặn mình không được hoảng sợ. Khi đó, tôi biết mình phải làm gì đó trước khi xe cấp cứu đến. Khi được hướng dẫn bởi y tá đường dây nóng khẩn cấp, tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô ấy và làm theo hướng dẫn mà không do dự", Zhang nói.

"Chồng quốc dân", tự đỡ đẻ cho vợ chỉ nhờ hướng dẫn qua điện thoại - Ảnh 2.

Cả người cha và nhân viên cấp cứu đều cảm thấy tự hào khi đứa trẻ ra đời an toàn. (Ảnh minh họa: SCMP).

Wang Dan cho biết cô cảm thấy rất vui mừng sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. "Sau đó, ông Zhang gửi cho tôi những bức ảnh của đứa bé. Tôi cảm thấy tự hào khi em bé được sinh ra an toàn với sự giúp đỡ của tôi", cô nói.

Câu chuyện về ca đỡ đẻ thành công tại nhà của Zhang, dưới sự giúp đỡ của một y tá cấp cứu qua điện thoại đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi sự nhanh trí và dũng cảm của người đàn ông khi đối mặt với tình huống khó khăn như vậy.

Mặc dù rất hiếm khi một người cha rơi vào hoàn cảnh như Zhang, nhưng điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết các quy trình khẩn cấp cơ bản trong trường hợp bất ngờ. Với sự hướng dẫn và chuẩn bị phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem