• Tờ Manchester Evening News đưa tin, đội ngũ lãnh đạo của M.U vừa bị xáo trộn khi Giám đốc điều hành Michael Bolingbroke vừa quyết định từ chức để ra đi tìm kiếm một công việc mới.
  • Nhật báo Pháp "Le Monde" nhận định ở thời điểm khủng hoảng, Yanukovych muốn hành động như Putin, nhưng điều trớ trêu là ông không phải Putin và Ukraine không phải là nước Nga.
  • Ngày 25.12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler và Bộ trưởng Kinh tế nước này Zafer Caglayan đã lần lượt từ chức sau khi bị phát hiện vướng vào vụ bê bối tham nhũng lớn đang gây rúng động chính phủ của Thủ tướng Recept Tayyip Erdogan.
  • Cuộc họp bất thường mới đây của BLĐ M.U đi đến quyết định sẽ “trảm” David Moyes nếu HLV này không thể giúp đội giành lọt vào Top 4 tại Premier League mùa này.
  • Trong cái hầm rượu thơm nức cả mũi của nhà Codorniu ở Sant Sadurni d'Anoia, nghe đâu Messi đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2018 với Barcelona.
  • Hàng trăm bức thư điện tử do Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị WikiLeaks tuồn lên mạng, trong đó có cả những bức thư "ướt át" mà vị Tổng thống đang gánh chịu nhiều sức ép này gửi cho vợ.
  • (Dân Việt) - Nhật báo "Bưu điện New York" số ra ngày 4.3 đưa tin, Mỹ và Israel trong tuần qua đã có một thỏa thuận mà theo đó, Israel sẽ chờ cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6.11.2012 mới tiến hành không kích phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.
  • Dân Việt - Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đã bắt đầu phiên xử đối với bốn nhân vật chóp bu của Khmer Đỏ vì tội diệt chủng.
  • Dân Việt - Báo chí Italia đưa tin, cả Inter và Juventus đều sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để thuyết phục Man City bán tiền đạo Carlos Tevez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.