“Chốt” 225.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thứ tư, ngày 09/11/2011 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 8.11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho giai đoạn 2011-2015.
Bình luận 0

Đa số các ĐB đã thống nhất và khống chế nguồn vốn TPCP tối đa là 225.000 tỷ đồng, tương đương 45.000 tỷ đồng mỗi năm. 

ĐB Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) phân tích: "Việc bố trí TPCP cho cả giai đoạn vừa qua còn dàn trải, cả giai đoạn mới chỉ bố trí được có 1/3 kinh phí trên tổng số vốn đã được phê duyệt. Trong đó, riêng năm 2011, Chính phủ mới phát hành 45.000 tỷ đồng, nhưng đã bố trí cho tới 2.500 dự án, tiểu dự án, nên còn trên 2.000 dự án đang dở dang chưa hoàn thành.

Theo tôi việc bố trí 225.000 tỷ đồng vốn TPCP cho cả giai đoạn là hợp lý trong thời điểm này, nhưng xét về nhu cầu, thì số vốn trên mới chỉ đáp ứng được khoảng 50%. Do vậy, Quốc hội nên giao Chính phủ bố trí, phát hành TPCP hàng năm một cách hợp lý".

Nhìn nhận ở góc độ khác, ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) cho rằng: "Hạn chế của chương trình TPCP là việc quản lý còn thiếu chặt chẽ. Vì thế, cần thay đổi hình thức đầu tư và chỉ giao tổng mức đối đa là 225.000 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị Chính phủ phải công khai, minh bạch nguồn vốn đầu tư từ TPCP. Không để xảy ra tình trạng liên tục điều chỉnh quy mô dự án như giai đoạn vừa qua".

Có ý kiến cho rằng, việc phát hành TPCP có thể sẽ gây ra lạm phát. ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) băn khoăn: "Năm nay, chúng ta bội chi trên 111.000 tỷ đồng, trong đó vay vốn trong nước 83.000 tỷ đồng, cộng với 45.000 tỷ đồng TPCP là trên 128.000 tỷ đồng. Như vậy, nguồn vốn này chúng ta sẽ phát hành ở đâu và ai là người mua TPCP? Đây thực sự là một thách thức, vì việc phát hành TPCP là một hình thức gián tiếp tăng cung tiền, cũng tức là tăng lạm phát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem