Chốt ngày rời Bayern, Pep Guardiola mơ điều thần kỳ

Tùng Lâm (theo Bild) Thứ năm, ngày 24/12/2015 18:00 PM (GMT+7)
HLV Arsene Wenger cho rằng, việc Pep Guardiola thông báo rời khỏi Bayern Munich quá sớm sẽ ảnh hưởng tới thành tích của đội bóng này trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, cựu HLV Barcelona có cái lý của mình. Ông làm vậy để mơ về những điều thần kỳ.
Bình luận 0

Tương lai của Pep Guardiola là một trong những đề tài được bàn tán sôi nổi nhất trong thời gian gần đây. Và để chấm dứt mọi tin đồn, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chính thức đăng đàn thông báo ông sẽ rời khỏi sân Allianz Arena sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Lời khẳng định này đã khiến cho các đội bóng Anh đứng ngồi không yên trong những ngày qua. Được biết, cả M.U, Man City lẫn Chelsea đều bày tỏ sự quan tâm tới nhà cầm quân 44 tuổi này.

img

Pep Guardiola mơ tái lặp thành tích của Jupp Heynckes trong mùa cuối cùng dẫn dắt Bayern Munich.

Dẫu vậy, quyết định tiết lộ tương lai quá sớm của Guardiola không nhận được sự đồng tình từ nhiều người, trong đó có HLV Arsene Wenger. “Giáo sư” cho rằng cựu HLV của Barcelona không nên tiết lộ với báo giới về vấn đề này quá sớm bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Bayern Munich, khiến họ không có được sự tập trung tốt nhất cho phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, Guardiola có cái lý của mình. Thứ nhất, ông muốn các học trò chuẩn bị sẵn tâm lý chứ không đến khi rụp cái mọi người lại sốc. Thứ hai, Ban lãnh đạo Bayern Munich sẽ cảm thấy thoải mái trong việc lên những kế hoạch nhân sự cho người kế nhiệm Carlo Ancelotti. Thứ ba và là quan trọng nhất, Guardiola muốn các ngôi sao trong đội tái hiện lại tinh thần như mùa 2012/13.

Mùa ấy, Bayern Munich được dẫn dắt bởi HLV Jupp Heynckes. Vào tháng 1.2013, nhà cầm quân người Đức này thông báo sẽ rời CLB vào cuối mùa để nhường ghế cho chính Guardiola. Kể từ thời điểm Jupp Heynckes định ngày chia tay, các cầu thủ Bayern Munich chơi như “lên đồng”. Họ thắng như chẻ tre và rồi đoạt “cú ăn ba” thần thánh vào cuối mùa.

Khi tiếp quản “ghế nóng” ở Allianz Arena, mục tiêu của Guardiola là giúp “Hùm xám” thống trị châu Âu. Thế nhưng 2 mùa giải đã qua, ông chỉ có thể giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup, chứ chưa từng vào tới chung kết Champions League. Giờ đây, Guardiola rất muốn các học trò sẽ cháy hết mình để giúp ông thực hiện giấc mơ lên đỉnh châu Âu trong mùa giải cuối cùng tại nước Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem