Cậu bé Devender Harney, đang là học sinh lớp năm của một trường tiểu học ở Ấn Độ. Hàng ngày cậu luôn háo hức tới trường và dường như quá nhiều ngón chân, ngón tay cũng không ảnh hưởng tới mọi hoạt động đời thường của cậu nhỏ.
Harney bẩm sinh đã có tổng cộng 25 ngón tay và bón chân, cụ thể là mỗi bàn tay có 6 ngón và một bàn chân có 6 ngón, một bàn chân 7 ngón. Mặc dù vậy, Harney vẫn sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
“Những bạn cùng học luôn tò mò về điểm đặc biệt này của Harney. Chúng muốn xe cậu làm mọi việc ra sao. Harney giao tiếp bình thường với các bạn cùng lớp khác, và không có bất kỳ sự phân biệt nào.” Shraddha Kelapure, quản lý trường tiểu học nơi cậu bé đặc biệt này đang theo học.
“Cháu tự làm tất cả mọi thứ, làm bài tập về nhà, cháu thức dậy vào buổi sáng và tập yoga. Cháu tự vệ sinh cá nhân và tắm giặt”, Harney nói.
Không giống các trường hợp khác, thường những ngón chân ngón tay thừa không phát phát triển bình thường và không được sử dụng, ngược lại những ngón thừa trên chân tay của Harney được tận dụng tối ưu.
Hiện, bố mẹ Harney đã gửi đơn đề nghị kỷ lục Guinness thế giới công nhận về trường hợp có nhiều chân tay nhất thế giới này. Bố mẹ cậu còn cho biết Ban quản lý kỷ lục Guinnes rất quan tâm tới cậu con trai của họ.
Hoàng Nam
Theo NW
Vui lòng nhập nội dung bình luận.