Chủ đường dây hụi của hàng trăm công nhân bị "bể" khai gì với công an?

Chí Tâm Thứ tư, ngày 20/05/2020 16:18 PM (GMT+7)
Hằng khai đứng ra tổ chức dây hụi với hơn 100 công nhân ở xưởng nơi mình làm việc từ năm 2014 tới nay. Mỗi dây hụi là 26 phần, mỗi phần 500 ngàn đồng, hụi khui mỗi tháng 2 lần vào ngày 10 và 15 hàng tháng theo kỳ lãnh lương công ty.
Bình luận 0

Ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ hàng trăm công nhân tại công ty Changshin Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị giật hụi hàng tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/5, nhiều công nhân xưởng NOS I Công ty Changshin Việt Nam có địa chỉ ở ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia chơi hụi do Võ Oanh Lệ Hằng (SN 1980, ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là công nhân) làm chủ, hốt hoảng khi Hằng bỏ trốn nên đã cầu cứu tới các cơ quan chức năng.

Trưa 18/5, Hằng tới công an trình điện và có khai báo về vụ việc. Hằng khai đứng ra tổ chức chơi hụi với công nhân ở xưởng nơi mình làm việc từ năm 2014 tới nay. Mỗi dây hụi là 26 phần, mỗi phần 500 ngàn đồng, hụi khui mỗi tháng 2 lần vào ngày 10 và 15 hàng tháng theo kỳ lãnh lương công ty.

Nữ công nhân làm chủ đường dây hụi của hàng trăm công nhân hàng tỷ đồng "bể" nợ khai gì với công an?   - Ảnh 1.

Hằng khai báo với công an.

Người chưa lãnh tiền thì mỗi kỳ chỉ phải đóng 400 ngàn đồng (tương đương lãi suất 20%/năm). Hằng được hưởng hoa hồng mỗi kỳ 150 ngàn đồng. Trong quá trình tổ chức dây hụi, 1 số hụi viên lãnh tiền xong nghỉ việc và không đóng tiền hụi cho Hằng. Chính vì thế, Hằng phải đứng ra đóng tiền cho những người lãnh tiền sau.

Khi tới các kỳ khui hụi, Hằng đứng ra lấy tiền của những dây hụi mới rồi dùng để chi trả cho những dây hụi trước đó.

Ngày 12/5, số tiền hụi Hằng còn thiếu các hụi viên đến hơn 3,6 tỷ đồng. Hằng không có khả năng chi trả nên nghỉ việc công ty rồi bỏ trốn. Sau khi thấy thông tin về vụ việc trên báo chí, Hằng đã tới công an trình điện.

Hằng thừa nhận, sau khi bị các con hụi giật tiền không đóng, Hằng đã tiếp tục mở các dây hụi mới để có nguồn tiền trả cho các người chơi hụi cũ, đến khi không còn khả năng chi trả được nữa đã bỏ trốn.

Về hành vi Hằng lợi dụng việc huy động hụi rồi dùng tiền hụi của người sau chi trả cho người trước dẫn đến việc mất khả năng chi trả, phía công an đang tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định.

Bước đầu, công an tiếp nhận khoảng 25 người tới trình báo vụ việc. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem