Chủ mưu vụ 7 kẻ cưỡng hiếp sao nữ Ấn Độ bị bắt

Trọng Đạt (Indian Express, India Samvad) Thứ sáu, ngày 24/02/2017 04:55 AM (GMT+7)
Sau 6 ngày lẩn trốn, kẻ chủ mưu và cũng là tài xế cũ của nạn nhân Bhavana đã bị bắt giữ
Bình luận 0

Cảnh sát trưởng bang Kerala (Ấn Độ) – Loknath Behra mới đây xác nhận thông tin họ đã bắt được Sunil Kumar vào đầu giờ chiều ngày 23/2. Trước đó, hắn từng là lái xe cho nữ diễn viên Bhavana trong vòng 2 năm – nạn nhân bất hạnh trong vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe hơi tại Ấn Độ gây sửng sốt dư luận những ngày qua.

img

Nữ minh tinh Bhavana, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể được thực hiện bởi 7 người trên xe hơi rúng động Ấn Độ và dư luận thế giới những ngày qua.

Trước đó, hôm 20/2, tờ Indian Express đưa tin nữ diễn viên người Ấn Độ, Bhavana đã bị nhóm 7 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trên xe cá nhân sau khi những kẻ thủ ác đánh và đuổi tài xế của nữ minh tinh đi. Sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ đêm ngày 17/2, khi nữ diễn viên xinh đẹp từ thành phố Kochi về nhà riêng.

Ban đầu nhóm người này chặn đầu xe và tấn công tài xế của Bhavana. Sau đó chúng dùng vũ lực ép người này di chuyển xe đến đoạn đường vắng và sau đó 7 kẻ thủ ác thay nhau hãm hiếp nữ diễn viên. Chúng còn chụp hình và quay phim lại cảnh phạm tội với ý đồ tống tiền nạn nhân.

img

Nhóm thủ ác dẫn đầu là Sunil, tài xế cũ của nạn nhân Bhavana

Sau 2 tiếng đồng hồ thực hiện trò đồi bại, 7 nghi phạm xuống xe và bỏ trốn bằng một chiếc xe đậu gần đó, trong khi Bhavana gọi điện cầu cứu và xin trú tại nhà một đạo diễn quen biết. Chính người này đã gọi điện báo tin cho cảnh sát.

 “Chúng tôi đã bắt được Sunil cùng một kẻ đồng phạm có tên Vigeesh. Tuy nhiên vào lúc này, tôi không thể nói thêm gì. Như đã nói, quá trình điều tra còn kéo dài và không thể biết ngay được điều gì đã xảy ra. Nhưng giờ, chúng tôi đã bắt được nhóm tội phạm”, một cảnh sát nói.

Ở thời điểm bị bắt, Sunil cùng đồng bọn là Vigeesh đang di chuyển về phía tòa án và họ muốn đầu thú trước tòa. Sunil thuê luật sư riêng và vị này cho rằng hành vi bắt người của cảnh sát là không đúng luật.

img

Chiếc xe của Bhavana, nơi diễn ra hành vi tội ác của Sunil và đồng bọn

Tờ India Samvad cũng cho biết, Tòa án tối cao bang Kerala đang xem xét đơn xin bảo lãnh của Sunil cùng nhóm đối tượng, trong khi quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 3/3 tới. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nhưng bước đầu cho rằng vụ cưỡng hiếp xảy ra bắt nguồn từ ý định trả thù và đe dọa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem