Chữ thập đỏ

  • Chiều 16.6, Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng phối hợp Hội Nông dân quận Thanh Khê tổ chức huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho ngư dân khi gặp tai nạn trên biển.
  • Ngày 5.6, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt, động viên, hỗ trợ chủ tàu cùng 10 ngư dân trên tàu cá ĐNa - 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 26.5 vừa qua.
  • Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cấp phát 20 con bò cái sinh sản cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh sống khó khăn ở 2 xã biên giới Ia Chía và Ia O (Ia Grai, Gia Lai).
  • “Vui lắm, thế là sau gần 2 năm nhận bò giống, nay đã có bê để luân chuyển, gia đình mình thực sự đã được sở hữu con bò giống của "ngân hàng bò" rồi đấy!”.
  • Công ty cổ phần Nhất Trang (TP.HCM) phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum vừa trao tặng 1.000 đôi giày (150.000 đồng/đôi) cho học sinh 2 trường THCS xã Đác Tờ Kan và xã Đác Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.
  • Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh An Giang vừa phối hợp với Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức đợt tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo ở An Giang.
  • Chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 21.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc bộ; cán bộ nhân viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
  • “Biểu tượng chữ thập của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ lâu đã ăn vào tiềm thức của người Việt Nam, nhưng hiện nay đang bị rất nhiều tổ chức, cá nhân lạm dụng, sử dụng sai mục đích” .
  • Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) đã triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1 tỷ đồng dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung.
  • 80 tỷ đồng là số tiền do Hội Chữ thập đỏ Hà Nội hỗ trợ phát triển “ngân hàng bò” cho bà con DTTS tại các huyện nghèo, xã nghèo thuộc Chương trình 30a tỉnh Lâm Đồng, nhân dịp tham quan và chia sẻ kinh nghiệm tại tỉnh này mới đây.