Đơn vị lạm dụng biểu tượng chữ thập đỏ có thể bị khởi kiện

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 10:20 AM (GMT+7)
“Biểu tượng chữ thập của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ lâu đã ăn vào tiềm thức của người Việt Nam, nhưng hiện nay đang bị rất nhiều tổ chức, cá nhân lạm dụng, sử dụng sai mục đích” .
Bình luận 0
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hồng – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu tại Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa biểu tượng chữ thập đỏ, hướng tới kỷ niệm 67 năm thành lập Hội trong chiều ngày 21.11.

Theo ông Hồng, biểu tượng chữ thập, màu đỏ là biểu tượng của Hội chữ thập đỏ Việt Nam được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, hiện nay không riêng gì ngành y tế mà rất nhiều ngành khác như công an giao thông, sản xuất khăn giấy, thực phẩm… cũng tùy tiện sử dụng biểu tượng này. “Thời gian đầu dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở, nếu các đơn vị vẫn cố tình vi phạm, Hội sẽ có kiến nghị đưa ra chế tài xử lý, thậm chí là khởi kiện” – bà Đặng Minh Nguyệt - Trưởng ban Truyền thông và phát triển nguồn lực Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem