Gia Lai: Cấp bò sinh sản cho hộ nghèo

Thứ ba, ngày 13/05/2014 11:00 AM (GMT+7)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cấp phát 20 con bò cái sinh sản cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh sống khó khăn ở 2 xã biên giới Ia Chía và Ia O (Ia Grai, Gia Lai).
Bình luận 0
Đây là số bò từ Chương trình “Ngân hàng bò cùng đồng bào thoát nghèo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Những hộ được nhận bò phải cam kết khi bò đẻ lứa đầu, sau 9 tháng sẽ giao bê con cho hộ nghèo khác; và từ lứa thứ 2 trở đi thì bò mẹ cùng bê con mới thuộc về hộ được cấp nuôi.
Cấp phát bò sinh sản cho các hộ nghèo.
Cấp phát bò sinh sản cho các hộ nghèo.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tặng 7 con bò cho các hộ nghèo của xã biên giới Ia Mơr (Chư Prông, Gia Lai).
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem