Chủ tịch Chu Ngọc Anh tiết lộ hướng ưu tiên phát triển của Hà Nội

Sông Bùi Thứ hai, ngày 07/03/2022 15:43 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa thông tin về hướng phát triển của Thủ đô trong thời gian tới, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giao thông, xử lý nước thải.
Bình luận 0

Mới đây, tại buổi làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Carolyn Turk, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đề cập đến hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, cũng như sự hợp tác với WB.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh tiết lộ về hướng ưu tiên phát triển của Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (bên phải) và Giám đốc WB tại Việt Nam Carolyn Turk. Ảnh: Hanoimoi.vn

Theo đó, trao đổi về những ưu tiên phát triển của Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh cho biết, Thủ đô Hà Nội đang hướng đến giải quyết những vấn đề đô thị trọng yếu mà WB có tiềm năng hợp tác như: Kiểm soát chất lượng không khí, xử lý nước thải, xây dựng đường sắt đô thị, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, và đặc biệt là Trung tâm điều hành tích hợp mạng lưới giao thông.

Đề cập đến những hợp tác cụ thể hiện nay, Chủ tịch Hà Nội thông tin, hiện có 2 nhóm dự án có tiềm năng triển khai giữa WB và TP.Hà Nội. Thứ nhất là Dự án cải thiện chất thải Long Biên-Gia Lâm và Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nâng cao năng lực sản xuất và vùng an toàn cho nông sản Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh cũng đề cập một số dự án giao thông đô thị đang được xúc tiến trên địa bàn Thủ đô, với chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, trong đó để ngỏ cơ hội cho những nhà tài trợ như WB.

Trước những đề xuất của WB tại buổi đón tiếp, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết TP sẽ thành lập tổ công tác để phối hợp với các đơn vị của WB, theo đó hướng đến không chỉ hướng đến hợp tác trong các dự án cụ thể, mà các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tư vấn kỹ thuật cũng sẽ được triển khai.

Liên quan đến việc kiểm soát chất lượng không khí - một trong những ưu tiên được Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhắc tới, trước đó, ngày 15/3/2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 742/UBND-ĐT về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải. Tinh thần của Hà Nội là thúc đẩy xây dựng mạng lưới quan trắc, xử lý nghiêm các hành vi; nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo chỉ đạo, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường, đảm bảo cung cấp thông tin diễn biến chất lượng không khí liên tục tới các cơ quan báo chí truyền thông để phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; thực hiện kiểm kê khí thải trên địa bàn thành phố làm cơ sở xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, lồng ghép kịch bản chi tiết ứng phó, phòng ngừa ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem