Chủ tịch EuroCham tiết lộ một tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Minh Huệ Thứ hai, ngày 18/03/2024 13:41 PM (GMT+7)
Ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng Giám đốc Châu Á Tập đoàn De Heus cho rằng, tỉnh Bình Phước có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tài nguyên đất dồi dào nên mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án nông nghiệp, trồng trọt, chế biến thực phẩm quy mô lớn...
Bình luận 0

Trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - Bình Phước 2024 tổ chức mới đây, ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) kiêm Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cho rằng: Bình Phước có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam, Campuchia và khu vực. 

Với nguồn tài nguyên đất đai dồi dào, Bình Phước mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án phát triển nông nghiệp, cây trồng có giá trị cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất quy mô lớn... 

Bình Phước có diện tích 6.881 km², dân số khoảng 1 triệu người, được cho là tỉnh có diện tích lớn nhất vùng Nam Bộ. Tỉnh lị của Bình Phước là thành phố Đồng Xoài, cách TP.HCM khoảng 121km. 

"Điều kiện khí hậu của Bình Phước khá thuận lợi, càng khẳng định đây là ứng cử viên lý tưởng cho các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng" - ông Gabor Fluit khẳng định.

Chủ tịch EuroCham tiết lộ một tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài- Ảnh 1.

Ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) kiêm Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus trao đổi với báo chí tại Bình Phước.

Trong tương lai, Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) hứa hẹn sẽ là bước phát triển tích cực cho Bình Phước. Với việc cắt giảm gần 99% thuế quan trong thập kỷ tới, Bình Phước có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng 500 triệu dân của EU.

“Tôi thực sự có thể cảm nhận năng lượng và nhiệt huyết được lan tỏa từ mọi người. EuroCham rất vinh dự được có mặt ở đây cùng với tất cả quý vị, với tư cách là những nhà đổi mới và những người tạo ra sự thay đổi để cùng nhau định hình tương lai của nền kinh tế Bình Phước”, ông Gabor Fluit nói tại hội nghị. 

Được biết, tỉnh Bình Phước cũng là một trong những địa phương đầu tiên Tập đoàn De Heus (Hà Lan) tìm kiếm đối tác và triển khai mô hình liên kết chuỗi chăn nuôi thịt gà xuất khẩu sang Nhật Bản.

Theo đó, từ năm 2013, để chuẩn bị các điều kiện xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, một nhóm doanh nghiệp đã cùng phối hợp thực hiện chuỗi, gồm: Công ty TNHH De Heus (thuộc Tập đoàn De Heus – Hà Lan) cung cấp thức ăn; Công ty CP Bel Gà (Bỉ) cung cấp giống; Tập đoàn Hùng Nhơn Group (Bình Phước) thực hiện chăn nuôi đàn gà trong các trang trại gà đạt chuẩn Global GAP và Công ty TNHH Koyu & Unitek (Đồng Nai) nhận trách nhiệm thu mua, giết mổ và xuất khẩu sang Nhật Bản. 

Đến tháng 9/2017, chuỗi liên kết đã xuất khẩu thành công 400 tấn gà thịt đầu tiên của Việt Nam sang Nhật từ cảng quốc tế Long An. 

Từ thành công này, việc liên kết chuỗi chăn nuôi giữa Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn và Bel Gà ngày càng phát triển về quy mô và được mở rộng ra các địa phương khác như Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng... Hàng năm, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn xuất bán khoảng 1,6 triệu con gà thịt an toàn cho thị trường.

Chủ tịch EuroCham tiết lộ một tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài- Ảnh 3.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao đổi cùng ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus.

Tại buổi làm việc với bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đầu năm 2024, ông Gabor Fluit cũng tiết lộ, Tập đoàn De Heus đang đẩy mạnh triển khai dự án xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Trong đó, vùng nguyên liệu tập trung chính tại các tỉnh Tây Nguyên và sẽ mở rộng đến một số tỉnh có thế mạnh như Bình Phước. 

Với mong muốn phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi gà trắng xuất khẩu, Tập đoàn De Heus đề nghị tỉnh Bình Phước phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Khi các điều kiện phù hợp, Tập đoàn De Heus sẽ đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi theo chuỗi và đầu tư phát triển thêm lĩnh vực giống gia cầm tại tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, mức sống của người dân Bình Phước thời gian gần đây tiếp tục được cải thiện, năm 2023 GRDP bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng, tăng 9,53% so với năm 2022. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh được chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. 

Năm 2023, Bình Phước thu hút đầu tư được 61 dự án (bao gồm cấp mới và điều chỉnh), với tổng số vốn 830 triệu USD và 6.500 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trong nước 16 dự án với số vốn tăng thêm 6.500 tỷ đồng; đầu tư FDI có 45 dự án, với số vốn 830 triệu USD, tăng 32,4% về số dự án và gấp 5,3 lần về số vốn so với năm 2022, đạt 277% so với kế hoạch năm. 

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 410 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 4,245 tỉ USD. Trong đó các doanh nghiệp châu Âu có 17 dự án với số vốn đầu tư 523 triệu USD, chiếm tỷ lệ 12,3% tổng vốn FDI của tỉnh Bình Phước. Các doanh nghiệp châu Âu trên địa bàn tỉnh hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực: May mặc, dệt nhuộm và sản xuất giày dép.

Theo bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ưu thế của tỉnh là quy hoạch các khu công nghiệp rõ ràng, có sẵn đất sạch với giá thuê đất ưu đãi cho các doanh nghiệp.

Tỉnh Bình Phước có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 69%... Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ mở rộng thêm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.375 ha, trong đó KCN Bắc Đồng Phú 317ha, KCN Nam Đồng Phú 480ha, KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 là 577ha, đưa tổng diện tích các khu công nghiệp của tỉnh lên 6.061ha.

Tỉnh Bình Phước cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Nền tảng Bình Phước mang đến cho doanh nghiệp đó là "hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem