Chủ tịch Florentino Perez lên tiếng về Euro Super League

Thứ hai, ngày 19/04/2021 22:07 PM (GMT+7)
Thông tin 12 CLB lớn ở châu Âu tự ý thành lập Euro Super League đang làm rúng động dư luận. Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez mới đây đã lên tiếng về vấn đề này.
Bình luận 0

Làng bóng đá châu Âu đang thực sự bị bàng hoàng bởi thông tin 12 CLB lớn ở châu Âu bao gồm M.U, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Barca, Real Madrid, Atletico, Inter Milan, AC Milan và Juventus đã đồng ý thành lập giải đấu cúp châu Âu mới mang tên Super League.

Giải đấu quy tụ các đội bóng đại gia hàng đầu châu Âu và trực tiếp đối đầu với Uefa Champions League. PSG từ chối tham dự giải đấu vì mối quan hệ thân thiết với chủ tịch UEFA, các CLB Đức cũng không tham gia. 

Chủ tịch Florentino Perez lên tiếng về Euro Super League - Ảnh 1.

Florentino Perez sẽ là chủ tịch của Super League nếu giải đấu được thành lập.

12 CLB cùng các cầu thủ kể trên đang đối mặt với những án phạt rất nặng từ UEFA lẫn LĐBĐ của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Không chỉ có nguy cơ bị cấm thi đấu ở Champions League và Europa League mà các cầu thủ thậm chí có khả năng bị cấm tham dự Euro và World Cup nếu tham gia Super League.

Mới đây, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, người đang được cho là sẽ nắm giữ vị trí chủ tịch giải đấu mới Super League đã lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, Los Blancos cũng đã xác nhận về ý định sẽ tham gia Super League.    

“Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp bóng đá trở thành một môn thể thao tuyệt vời hơn ở mọi cấp độ để biến nó trở thành môn thể thao có vị thế xứng đáng trên thế giới”, Perez tin rằng Super League sẽ nâng tâm môn thể thao vua.

“Bóng đá là môn thể thao duy nhất trên thế giới có tới hơn 4 tỉ CĐV dõi theo. Là một CLB lớn, chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng những mong ước của những NHM”, “bố già” Perez nói.

Chủ tịch Florentino Perez lên tiếng về Euro Super League - Ảnh 2.

Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas công khai phản đối thành lập Super League.

Cả 12 CLB liên quan đều xác nhận rằng họ sẽ đồng loạt rút khỏi hiệp hội các CLB châu Âu để thành lập Super League. 

Đến lúc này BTC La Liga vẫn chưa có bất cứ phát biểu gì về tình hình hiện tại. Tuy nhiên chủ tịch của La Liga là ông Javier Tebas đang mong muốn sẽ được là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch phản đối thành lập giải Super League. Trước đó, ông này cũng công khai bày tỏ sự phản đối với khái niệm hoàn toàn mới này. 

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem