Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ gần nghìn hộ dân ở khu đô thị Thanh Hà bị cắt nước

Bách Thuận Thứ tư, ngày 07/06/2023 15:03 PM (GMT+7)
Trước phản ánh về việc gần nghìn hộ dân ở xã Cự Khê (Thanh Oai, TP.Hà Nội) bị cắt nước sinh hoạt đột ngột, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ.
Bình luận 0

Cụ thể, ông Trương Việt Dũng - Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành văn bản kiểm tra, xử lý thông tin hơn 750 hộ dân ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị cắt nước sạch sinh hoạt đột ngột được cơ quan truyền thông phản ánh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Oai kiểm tra, làm rõ thực trạng người dân bị cắt nước sạch.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ gần nghìn hộ dân ở khu đô thị Thanh Hà bị cắt nước - Ảnh 1.

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin và đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Ảnh: Ngọc Hải

Đồng thời, các đơn vị có phương án xử lý, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân; báo cáo Thành ủy, UBND TP.Hà Nội về nội dung vụ việc này trước ngày 10/6.

Ở diễn biến trước đó, tối 1/6, hơn 750 hộ dân ở tổ dân phố số 3, khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê đã phải hối hả đi mua, xách nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong đêm khi bị cắt nước sạch bất ngờ.

Theo Tổ trưởng tổ dân phố số 3, tình trạng mất nước sạch diễn ra vào sáng 1/6. Thông tin phản ánh cũng cho rằng việc cắt nước không hề được Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà thông báo.

Phía Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cũng cho biết, việc cắt nước ở khu đô thị Thanh Hà là tình huống "bất đắc dĩ", vì nguồn cung cấp nước sạch từ Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống bị thiếu hụt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem