Chủ tịch Hội NDVN: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ND phát triển sản xuất

Chúc Ly Thứ hai, ngày 19/03/2018 15:44 PM (GMT+7)
Sáng nay (19.3), đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) do ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội ND tỉnh Cà Mau.
Bình luận 0

Báo cáo với Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác, lãnh đạo Hội ND tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, Hội ND tỉnh đã tập trung kiện toàn cơ sở, chi, tổ Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao chất lượng hội viên; phát triển mới gần 18.500 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh có hơn 132.700 hội viên;…

img

img

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng làm việc với Hội ND tỉnh Cà Mau

Thông qua các mô hình, dự án, các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 156 tổ hợp tác sản xuất, giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi có việc làm. Điển hình như: dự án nuôi cua thương phẩm ở xã Tân Đức (Đầm Dơi); dự án nuôi sò huyết ở xã Trần Thới (Cái Nước); dự án nuôi dê ở xã Hòa Thành (TP.Cà Mau)...

Bên cạnh đó, năm 2018 ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung tăng trưởng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh (HTND) 2 tỷ đồng, lũy kế đến nay là 8 tỷ; ngân cấp huyện cấp bổ sung Quỹ HTND cùng cấp là 940 triệu, lũy kế là 3,1 tỷ đồng; vận động trong cán bộ, hội viên, ND đóng góp, ủng hộ Quỹ HTND hơn 6,2 tỷ đồng; doanh nghiệp cho mượn 1 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND đang thực hiện 144 dự án, với gần 24,4 tỷ đồng cho hơn 2.000 hội viên, ND vay. Thông qua xây dựng Quỹ HTND, vai trò, vị thế, uy tín của Hội Nông dân đã tăng lên rõ rệt trong hệ thống chính trị cũng như trong cán bộ, hội viên, nông dân...

img

img

Đoàn công tác Trung ương Hội NDVN do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã đến viếng phủ thờ Bác Hồ tại TP. Cà Mau.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội ký chương trình ủy thác giúp cho 45.970 hộ hội viên, ND vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ 565,722 tỷ đồng, có 760 tổ tiết kiệm và vay vốn...

Về phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, năm 2017, có gần 152.400 hội viên ND đăng ký và có 91.000 hộ đạt. Tỉnh Hội thực hiện 20 mô hình dân vận khéo; huyện, thành Hội, cơ sở Hội xây dựng được 914 mô hình dân vận khéo. Mỗi huyện, thành phố chỉ đạo xóa 40% hộ hội viên nghèo/năm, kết quả có hơn 2.500 hộ được giúp đỡ thoát nghèo.

Làm việc với đoàn, ông Ngô Minh Chiến - Chủ tịch Hội ND tỉnh Cà Mau, đề xuất: T.Ư Hội NDVN sớm có văn bản quy định rõ tổ chức bộ máy cơ quan cấp tỉnh để thống nhất chung. T.Ư Hội NDVN có văn bản cụ thể việc có tiếp tục thực hiện xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND tỉnh hay không, để Hội Nông dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

img

img

img

Đoàn công tác Trung ương Hội NDVN do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu thăm, làm việc với Công ty Cổ phẩn phân bón dầu khí Cà Mau

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đánh giá: "Mặc dù Hội ND tỉnh Cà Mau mới xây dựng được 41 tổ hội nghề nghiệp, nhưng tôi đánh giá rất cao. Mong rằng trong thời gian tới tỉnh Hội tiếp tục phát huy, thành lập và nhân rộng nhiều tổ Hội nghề nghiệp có chất lượng. Bên cạnh đó, qua quá trình giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, ND thoát nghèo, đề nghị tỉnh Hội chia sẻ giải pháp, cách thực hiện; đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm, nhằm tập trung làm tốt việc hỗ trợ giảm nghèo trong hội viên, nông dân cho thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phẩn phân bón dầu khí Cà Mau. Theo Công ty Cổ phẩn phân bón dầu khí Cà Mau, cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) có vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, với diện tích rộng hơn 200ha, gồm đường ống dẫn khí PM3-CM, nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2, nhà máy Đạm Cà Mau.

Riêng nhà máy Đạm Cà Mau được khởi công xây dựng vào tháng 7.2018, hoàn thành vào 4.2012; công suất 800.000 tấn Urê/năm; tổng mức đầu tư 900,2 triệu USD theo công nghệ Đam Mạch - Ý- Nhật Bản; tổng sản lượng Urê quy đổi lũy kế đến hết thang 2.2018 là 4,81 triệu tấn.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng (trái) trao đổi, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn phân bón dầu khí Cà Mau, kiến nghị: Mong rằng T.Ư Hội NDVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kiểm soát chặt chẽ quá tình sản xuất kinh doanh phân bón, hạn chế hàng giả, kém chất lượng nhằm đảm bảo lợi ích cho người nông dân. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đặc biệt các sản phẩm phân bón chất lương cao, tiết kiệm, tăng năng suất và chât lượng nông sản, cải tạo đất và môi trường.

Trước đó, chiều ngày 18.3, đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau. Tại dây, ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN gửi lời cảm ơn đến Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo Hội ND, công tác Hội và phong trào nông dân địa phương. Chủ tịch Thào Xuân Sùng mong muốn Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội ND tỉnh kiện toàn tổ chức, hỗ trợ cho hội viên ND trong sản xuất và đời sống....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem