Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn thăm vùng cam Cao Phong

Nguyễn Văn Phan Chủ nhật, ngày 20/11/2016 13:09 PM (GMT+7)
Ngày 19.11, nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đã dành thời gian đến thăm vùng cam Cao Phong. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo Hội ND tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư huyện ủy và Chủ tịch Hội ND huyện Cao Phong.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (trái) thăm vườn cam ruột vàng của hộ anh Nguyễn Đức Thủy, thị trấn Cao Phong (Ảnh Văn Phan)

Đoàn đã đến thăm vườn cam của gia đình anh Nguyễn Đức Thủy ở khu 6, thị trấn Cao Phong. Với diện tích 10 ha trồng cam, anh Thủy cho hay, vườn chủ yếu trồng cam ruột vàng, rất được khách hàng ưa chuộng.

Vườn cam bước sang năm thứ 4, và bước sang năm khai thác thứ 2. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sản xuất sạch, cây phát triển tốt, quả sai trĩu, trái căng tròn mọng nước. Với giá cam ổn định ở mức khá cao 30.000 đồng/kg, anh Thủy dự tính, năm 2016, mỗi ha cam ruột vàng cho doanh thu trên 1 tỷ đồng. Báo cáo với Chủ tịch Lại Xuân Môn, lãnh đạo huyện ủy Cao Phong cho biết, hiện nay cam là cây trồng chủ lực làm giàu của nông dân địa phương.

Tổng diện tích cam toàn huyện đạt hơn 2.000 ha;, trong đó có hơn 900 ha cam bước vào thời kỳ kinh doanh, sản lượng đạt khoảng 23.000 tấn, giá trị sản xuất đạt bình quân 700 triệu đồng/ha. Hàng năm, nguồn thu từ cam của huyện đạt khoảng 600 tỷ đồng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Cao Phong hiện có trên 160 hộ trồng cam có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, 16 hộ có thu nhập từ 1 - 5 tỷ đồng. Huyện Cao Phong đang định hướng cho nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, phát triển bền vững vùng cam hàng hóa, tổ chức liên kết hợp tác…

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (phải) cùng lãnh đạo huyện Cao Phong thăm vùng cam (Ảnh Văn Phan

Không chỉ có cam, hiện nay huyện Cao Phong cũng đang phát triển và mở rộng diện tích giống bưởi đỏ. Đây là giống bưởi có quả to, cùi mỏng, múi đều, mọng nước, ăn vào có vị ngọt thanh và mát.

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (thứ 2, phải) thăm vường bưởi đỏ của hộ  ông Bùi Văn Kỹ ở xóm Xương Đồng, xã Dũng Phong (Ảnh Văn Phan)

Chủ tịch Lại Xuân Môn đã đến thăm vườn bưởi đỏ của hộ ông Bùi Văn Kỹ, dân tộc Mường ở xóm Xương Đồng, xã Dũng Phong. Ông Dũng cho hay, gia đình ông có 1,5 ha với 500 gốc bưởi đỏ 4 năm tuổi. Trung bình mỗi cây cho khoảng 70-80 quả, với giá bán 30.000/quả, gia đình ông cũng thu trên 1 tỷ đồng/năm. Sản lượng bưởi quả đạt cao nhất khi cây ở độ tuổi từ 10-15 năm.

Trao đổi với nông dân trồng cam, Chủ tịch Lại Xuân Môn đánh giá cao sự năng động của nông dân huyện Cao Phong cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của lãnh đạo huyện trong phát triển cây có múi có giá trị kinh tế cao. Chủ tịch Lại Xuân Môn lưu ý, huyện Cao Phong và lãnh đạo Hội ND tỉnh cần tập trung phát triển cây giống chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín của chỉ dẫn địa lý cho vùng cam Cao Phong; tuyên truyền, vận động nông dân không vì lợi nhuận trước mắt mà bán những sản phẩm cam kém chất lượng làm mất thương hiệu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem