Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản

Nguyễn Xuân Định-Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Hội NDVN Thứ hai, ngày 03/04/2017 22:21 PM (GMT+7)
Đẩy mạnh hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam là chủ đề xuyên suốt trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 3.4.2017, tại Nhật Bản, Đoàn đại biểu Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản, Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chào xã giao Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) và một số lãnh đạo Đảng LDP, nghị sĩ quốc hội Nhật Bản, trao đổi với các thực tập sinh Việt Nam đang học tập tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

img

 Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn làm việc với ông Tsutomu TAKEBE, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản (TOA) tại Trụ sở của TOA

Qua các buổi làm việc và tiếp xúc, phía Nhật Bản đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, khẳng định Việt Nam rất có tiềm năng phát triển nông nghiệp, nếu đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, Việt Nam có thể trở thành cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới. Việt Nam có nguồn lao động nông thôn dồi dào, có sức khỏe, cần cù lao động, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa với Nhật Bản. Tại Nhật Bản, lực lượng lao động nông nghiệp đang bị già hóa với gần 42% nông dân Nhật Bản trên 70 tuổi và đang giảm dần, nhất là lực lượng lao động trẻ. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang rất quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Do vậy, Nhật Bản rất mong muốn được tiếp nhận các thực tập sinh của Việt Nam sang làm việc và học tập trong lĩnh vực nông nghiệp để tiếp thu kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh tiên tiến, đồng thời hiểu về văn hóa truyền thống của Nhật Bản để khi trở về nước có thể làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

img

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn làm việc với ông Tsutomu TAKEBE, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, Chủ tịchViện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản và đại diện các bộ, ngành, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Về phần mình, đồng chí Lại Xuân Môn thay mặt giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam nói chung, nông dân Việt Nam nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, đời sống của nông dân Việt Nam được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, nông dân Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, như sản xuất manh mún, thiếu vốn, kiến thức, khoa học công nghệ, thông tin thị trường… Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp của Việt Nam, vì vậy, cần phải đẩy nhanh việc đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng cho nông dân. Nhật Bản là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, là nước có nền nông nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ là địa điểm thích hợp cho nông dân Việt Nam nghiên cứu, học tập.

img

          Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hànhTrung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn làm việc vớ iôngShinjiro KOIZUMI, Chủ nhiệm Ủy ban Nông Lâm nghiệp của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản

Hai bên khẳng định chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quyết định đối với phát triển nông nghiệp. Muốn tạo đột phá trong nông nghiệp, hai bên cần tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ tiến tiến trong sản xuất. Phía Nhật Bản khẳng định ủng hội Hội Nông dân Việt Nam và Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản hợp tác đào tạo, đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập. Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên, trong thời gian tới, JICA sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo tiếng Nhật và bổ túc văn hóa Nhật cho thực tập sinh Việt Nam, trước khi sang Nhật Bản tu nghiệp.

img

Ông Toshihiro NIKAI, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn tại Trụ sở của Đảng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem