Chủ tịch Lại Xuân Môn: Khâm phục nông dân trồng dưa công nghệ cao

Trần Đáng Thứ tư, ngày 22/03/2017 16:33 PM (GMT+7)
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đã khâm phục và tỏ lời khen ngợi ý chí quyết tâm đầu tư cả tỷ đồng để trồng dưa lưới của anh nông dân Bùi Minh Sơn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Bình luận 0

Trước buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Lại Xuân Môn đã đến thăm mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Israel của anh nông dân Bùi Minh Sơn, thành phố Thủ Dầu Một.

   img

Khi nghe anh Bùi Minh Sơn thổ lộ việc anh tìm hiểu trồng dưa lưới công nghệ cao thông qua mạng Internet, Chủ tịch Lại Xuân Môn (trái) đã thốt lên: “Tôi khâm phục anh vì đã có quyết tâm lớn”. Ảnh: Trần Đáng

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn và đoàn công tác đang có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương để nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân và Hội Nông dân địa phương.

img

Theo anh Bùi Minh Sơn (phải), đầu ra của dưa lưới khá ổn định, thậm chí còn được thương lái bao tiêu. Cứ mỗi quả dưa anh Sơn đang bán ra hơn 100.000 đồng. Ảnh: Trần Đáng.

Tại đây, sau khi tìm hiểu mô hình, trao đổi với chủ nhân của vườn dưa đẹp, Chủ tịch Lại Xuân Môn tấm tắc khen ngợi anh Sơn có quyết tâm cao trong việc tìm tòi học hỏi kiến thức, công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị cao, vừa làm giàu cho gia đình, vừa có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

img

Mỗi trại dưa lưới 1.000m2, anh Bùi Minh Sơn đầu tư hết khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Trần Đáng

Anh Bùi Minh Sơn rất vui trước lời khen và bày tỏ niềm phấn khởi được người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác tới thăm hỏi, tìm hiểu mô hình và có lời động viên, chia sẻ. Anh Sơn hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để đầu tư, phát triển sản xuất cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản an toàn chất lượng cao.

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (phải) trao đổi với anh Bùi Minh Sơn về xu hướng đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện nay tại Việt Nam. Ảnh: Trần Đáng.

Chủ tịch Lại Xuân Môn đề nghị, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ đối với những nông dân mạnh dạn đầu tư áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua đó, Hội góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem