Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng

PVCT Thứ sáu, ngày 03/07/2020 15:56 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 937/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bình luận 0

Thứ trưởng Lê Khánh Hải sinh năm 1966 tại Quảng Trị, trong gia đình truyền thống cách mạng, ông là cháu nội của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng - Ảnh 1.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ảnh IT).

Ông Hải từng là học viên sĩ quan quân đội của trường kỹ thuật quân sự. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ công ty XNK và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thông tin; Giám đốc, Bí thư Chi bộ công ty XNK và Phát triển Văn hóa; Giám đốc, Bí thư Đảng bộ trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Từ năm 2008-2010, ông là Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vào cuối năm 2018, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2022).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem