Chủ tịch nước thăm Hungary và Đan Mạch

Thứ hai, ngày 16/09/2013 06:09 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, từ ngày 15 đến 17.9, nhận lời mời của Tổng thống Nhà nước Hungary Janos Ader, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hungary.
Bình luận 0
Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Hungary trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, khoa học công nghệ, môi trường, đào tạo nhân lực… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ hội đàm với Tổng thống Hungary, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Hungary, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungary, thăm một số cơ sở kinh tế, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

* Nhận lời mời của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Đan Mạch từ ngày 18 đến 21.9. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Đan Mạch trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp kiến Nữ hoàng, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, gặp Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và Thị trưởng thành phố Copenhagen, và tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Đan Mạch.
Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem