Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

PVCT Thứ sáu, ngày 16/10/2020 11:56 AM (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Bình luận 0

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Lê Huy Vịnh (cầm hoa -ảnh TTXVN)

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, sinh năm 1961, quê Hưng Yên. Ông đã có thời gian dài phục vụ trong quân đội, Bộ đội biên phòng. Ông từng trả qua các cương vị như Phó Giám đốc Học viện Biên phòng; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế; Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. 

Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Năm 2016, ông được thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 7/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tướng Lê Huy Vịnh có thời gian dài phục vụ trong quân đội, Quân chủng phòng không - không quân. Ông từng là Phó Tư lệnh; Tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân. Đầu tháng 1/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem