Chủ tịch Quốc hội biểu dương thành tựu của Quảng Ninh

Hoàng Anh Tuấn Thứ ba, ngày 13/10/2015 22:42 PM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bình luận 0

Sáng nay 13.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”. Đại hội có sự tham gia của 349 đại biểu.

img

Lãnh đạo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

Theo báo cáo Chính trị được trình bày tại đại hội, Đại hội của các Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư ở 79% Đảng bộ cơ sở; Đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại 17/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh và thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cô Tô và huyện Tiên Yên.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Quảng Ninh luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm, duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước là 5,82%. Quy mô kinh tế tiếp tục tăng, GRDP giá hiện hành năm 2015 đạt trên 100 ngàn tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010, gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước. Thu ngân sách Nhà nước 5 năm ước đạt 160 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010.

Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu ngân sách.  Các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp tăng trưởng ổn định theo hướng tích cực, đặc biệt tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến.

Quảng Ninh khẳng định vị trí tiên phong về thực hiện đồng bộ, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2015, dự kiến Quảng Ninh cơ bản đạt tỉnh nông thôn mới. Hiện tỉnh đang triển khai thí điểm mô hình “nông thôn tiên tiến” nhằm nâng cao chất lượng và phát triển bền vững nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội đề cao việc thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng thể chế, cải cách hành chính, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị văn minh hiện đại; Phát huy những thành quả về đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời có giải pháp hiệu quả để thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem