Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về khách sạn Melia

Nhóm PV Thứ ba, ngày 26/02/2019 09:48 AM (GMT+7)
Sáng nay (26.2), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Lạng Sơn về Hà Nội trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 27-28.2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 11h04, xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đã về đến khách sạn Melia.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Melia (Nguồn: TTXVN)

img

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón, tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

img

11h, đoàn xe qua Nhà hát Lớn. Ảnh: Cao Oanh

img

Xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un qua Nhà hát Lớn, hướng về khách sạn Melia.

11h04: Xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về đến khách sạn Melia. Chiếc xe chở ông dừng trước sảnh khách sạn với đội vệ sĩ 12 người đứng quanh.

img

Siêu xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Tùng Đoàn

10h54: Đoàn xe đi qua cầu Chương Dương (Hà Nội).

img

Đoàn chở Chủ tịch Triều Tiên đi xuống cầu rẽ Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Tùng Đoàn

10h40: Đoàn xe qua cầu Phù Đổng nối tỉnh Bắc Ninh với Gia Lâm, Hà Nội.

img

Nguồn: Zing

10h35: Rất đông người dân tập trung tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội để chào đón ông Kim Jong-un.

10h20: Đoàn xe chuẩn bị vào quốc lộ 5, địa phận Hà Nội.

img

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 10h10 tại quốc lộ 18, cơ quan chức năng bố trí lực lượng an ninh dày đặc đảm bảo an toàn trên cả hai chiều của tuyến đường này.

img

Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi qua Bắc Ninh.

10h05: Tại ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt, cảnh sát đã có mặt để lập hàng rào an ninh, ngăn cản không cho các phương tiện qua lại. Nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung rất đông xung quanh để theo dõi.

img

Ảnh: Nguyễn Chương

10h: Tại khách sạn Melia, lực lượng cơ động được tăng cường để chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong-un cùng đoàn Triều Tiên.

img

Nhiều bạn trẻ đạp xe diễu hành quanh hồ Gươm.

img

Ảnh: Phan Hải

9h40: Tại các tuyến phố Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào cấm đường để phục vụ cho hội nghị. Tại tuyến phố Lý Thường Kiệt, hàng rào nhiều lớp được dựng lên với sự quản lý của công an.

Tại Hà Nội lúc 9h30: An ninh đang được tăng cường tối đa, cảnh sát cơ động đang rà soát những người có thẻ ra vào khu vực khách sạn Melia, hàng trăm phóng viên báo chí trong nước và quốc tế túc trực từ sáng sớm để chờ ghi lại hình ảnh của Chủ tịch Triều Tiên.

img

Ảnh: Thanh Tùng

Phía ngoài khu vực khách sạn, tại ngã tư Thợ Nhuộm - Lý Thường Kiệt, cảnh sát giao thông đang phân làn và hướng dẫn các phương tiện đi theo làn đường cho phép. Theo dự kiến thì khoảng 11h, Chủ tịch Kim Jong un sẽ về đến khách sạn.

img

img

Ảnh: Trọng Hiếu

Cùng thời gian này, cầu Chương Dương vắng bóng các phương tiện. Lực lượng chức năng dọn đường sẵn chờ đón đoàn xe của ông Kim Jong-un. Người dân ven đường thích thú check in khung cảnh này.

Lúc 9h20, đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua ải Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và thẳng tiến về Hà Nội theo tuyến quốc lộ 1.

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã vẫy chào người dân khi ông rời ga Đồng Đăng. Nguồn: Zing

img

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay, đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân Lạng Sơn đứng hai bên đường vẫy cờ hai nước Việt Nam-Triều Tiên.

Trước đó, đoàn tàu hỏa đặc biệt chở Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) lúc 8h13 sáng nay.

img

img

img

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng. Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu hỏa tại ga Đồng Đăng lúc 8h20. Ra đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Lê Bá Vinh; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, sau khi đến Việt Nam, Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự định sẽ ăn tối cùng nhau vào ngày hôm sau, nhưng chi tiết, như địa điểm và thời gian, vẫn chưa được xác định.

Cũng theo Yonhap, Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những địa điểm có thể cho bữa tiệc vì Kim Chang-son, một quan chức cao cấp của Triều Tiên phụ trách các chi tiết hậu cần của chuyến đi của nhà lãnh đạo, gần đây đã đến thăm cơ sở cùng với các quan chức Mỹ.

Trong khi đó, tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam trên chuyên cơ Air Force One, phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Sarah Sanders nói với các phóng viên rằng, ông Trump lên lịch cuộc họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào thứ Tư và thứ Năm.

Theo bà, người được nhóm phóng viên của Nhà Trắng trích dẫn, một cuộc họp chào ngắn và bữa ăn tối được lên kế hoạch cho tối thứ Tư tại Hà Nội, cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào thứ Năm.

Sau một thời gian dài gặp bế tắc về phi hạt nhân hóa, các nhà thương thuyết của Mỹ và Triều Tiên trong những ngày qua đã ráo riết đàm phán cho đến giờ chót để chuẩn bị cho thượng đỉnh Hà Nội. Theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, như ông Vipin Narang, Viện Công nghệ Massachusetts, cho dù công việc chuẩn bị đi đến đâu, cả Tổng thống Trump lẫn Chủ tịch Kim Jong un đều mong muốn là thượng đỉnh lần hai  tại Hà Nội phải đạt được kết quả cụ thể, phải có những bước tiến so với thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore tháng 6.2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem