Chủ tịch UBND TP.HCM: Khâu giải quyết F0 còn rất lúng túng và bất cập

Bạch Dương Thứ năm, ngày 15/07/2021 21:50 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp tối 15/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại sau 7 ngày TP.HCM thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16.
Bình luận 0
Chủ tịch UBND TP.HCM: Khâu giải quyết F0 còn rất lúng túng và bất cập - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp (Ảnh: B.D)

Về hoạt động xét nghiệm, ông Phong nhận định có nơi còn tập trung đông người, không tuân thủ giãn cách tại điểm lấy mẫu, trả kết quả mẫu đơn PCR chậm, dẫn tới việc chậm chuyển F0 tới nơi điều trị.

Ông Phong cho biết hiện tất cả địa phương đã gửi danh sách lập tổ chỉ đạo xét nghiệm, nhưng cũng phải nhắc nhở 2-3 lần. Có nơi triển khai còn chậm và giao trách nhiệm cho trung tâm y tế. Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng trung tâm y tế không thể đảm đương hết công việc trong điều kiện số ca nhiễm tăng nhanh và cần sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhìn nhận, khâu giải quyết F0 còn rất lúng túng và bất cập. Thời gian điều chuyển F0 từ địa phương đến bệnh viện còn chậm, công tác phối hợp có sự lúng túng, địa phương mất thời gian tìm bệnh viện có đủ khả năng tiếp nhận bệnh nhân, gây mất thời gian cấp cứu.

"Tối qua khi đang đi kiểm tra tại quận Gò Vấp, tôi nhận được điện thoại của Chủ tịch UBND quận 7 nhờ giúp vì một ca F0 đang rất nguy cấp mà gọi không có bệnh viện nào tiếp nhận. Sau đó, tôi phải gọi cho Giám đốc Sở Y tế để giải quyết", ông Phong thẳng thắn.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thừa nhận thời gian qua còn lúng túng do công tác phòng chống dịch có nhiều điểm mới, chưa có tiền lệ nên các hướng dẫn còn điều chỉnh liên tục, gây khó khăn cho cơ sở. Việc thực thi tại các địa phương có lúc hạn chế, hiểu chưa đúng chủ trương của thành phố dẫn đến áp dụng quá nguyên tắc, cứng nhắc, dẫn đến bức xúc trong xã hội.

Ông Phong cho biết, cần nhìn thẳng vào các thiếu sót để khắc phục, thời gian tới vận hành suôn sẻ, tận dụng tối đa thời gian vàng 7 ngày còn lại trong thời gian giãn cách.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu công tác xét nghiệm làm sao để tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất, mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19.

Phân tích dữ liệu thời gian qua cho thấy, số ca nhiễm mới phát sinh hầu hết trong khu cách ly, phong tỏa. "Thẳng thắn nhìn nhận, không loại trừ khả năng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và phong tỏa. Do đó, 7 ngày tới chúng ta đặt mục tiêu giảm số ca nhiễm trong khu cách ly, phong tỏa", Chủ tịch Phong chỉ đạo.

Ông Phong giao Sở Thông tin và Truyền thông phân tích tình hình phát sinh ca nhiễm từng khu vực, từ đó, làm cơ sở để đánh giá nguy cơ, nhận định khả năng lây nhiễm chéo. Trên cơ sở này, ban chỉ đạo sẽ có đối sách phù hợp. Các đơn vị được giao trách nhiệm cần siết chặt, đảm bảo an ninh, an toàn trong khu cách ly. Các quận, huyện, TP tuyệt đối không hình thành các khu cách ly không đảm bảo điều kiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu sử dụng luôn đội ngũ thanh niên, đoàn viên đang trong khu vực phong tỏa để thành lập các tổ Covid-19. Nhóm này sẽ được trang bị đồ bảo hộ, chăm lo thích đáng để giám sác các khu phong tỏa, đảm bảo nguyên tắc nhà cách ly với nhà, không để tình trạng tổ chức giao lưu dẫn đến lây nhiễm chéo.

"Con số đã tính toán là khoảng 38% số ca trong khu cách ly, phong tỏa là do lây chéo, còn lại ủ bệnh", ông Phong thông tin.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Khâu giải quyết F0 còn rất lúng túng và bất cập - Ảnh 3.

38% số ca lây chéo trong khu cách ly, phong tỏa (Ảnh: B.D)

Về điều trị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định đây là việc quan trọng để người dân không hoang mang, gây bất ổn trong xã hội. Mục đích tập trung điều trị F0 là hạn chế ca tử vong, tập trung nguồn lực điều trị cho F0 nặng và người có bệnh nền, đồng thời yêu cầu rút ngắn thời gian chờ đợi, di chuyển các ca F0 có dấu hiệu chuyển nặng tại bệnh viện quận, huyện. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với ngành công nghệ thông tin, thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin của quận, huyện, TP về đưa F0 chuyển nặng đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

Về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là không để ai bị bỏ lại phía sau, chăm lo chu đáo, đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Ông yêu cầu tất cả quận, huyện, TP lập tổ hỗ trợ phản ứng nhanh để tiếp nhận, điều phối các nguồn hỗ trợ, đặt mục tiêu đến ngày 23/7, các địa phương phải giải ngân được 95% gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Khâu giải quyết F0 còn rất lúng túng và bất cập - Ảnh 4.

TP chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 đợt 5 cho người dân (Ảnh: B.D)

Chủ tịch UBND TP giao Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức hoàn thành dự thảo kế hoạch tiêm vaccine đợt 5, trình ban chỉ đạo ngày 16/7. Trong đó nhấn mạnh sẽ giao vaccine về các quận huyện, thành phố chỉ thực hiện công tác điều phối và hỗ trợ. Các địa phương phải thành lập tổ tiêm vaccine trên nguyên tắc tiêm vaccine không để ảnh hưởng đến phòng, chống dịch, lực lượng tiêm vaccine và lực lượng phòng, chống dịch là khác nhau.

"Chúng ta chỉ còn đúng 7 ngày nữa để đạt mục tiêu tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, khống chế dịch bệnh, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Trung ương và Bộ Y tế xác định thành phố đang đi đúng hướng, quan trọng nhất là sự đồng lòng chung sức để chủ động khắc phục bất cập", ông Phong chia sẻ và kêu gọi mỗi cán bộ, người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, giữ vững tinh thần trong phòng chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem