Chú trọng giúp nông dân vốn, kiến thức

Thứ ba, ngày 18/09/2012 07:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong các nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2012- 2017, nhiệm vụ được Hội ND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) ưu tiên nhất là giúp ND có vốn, kiến thức làm ăn để thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Ông Trần Quốc Sự - Chủ tịch Hội ND huyện Phú Ninh cho rằng, khai thác các nguồn vốn là chìa khóa để Hội giúp ND phát triển sản xuất kinh doanh, trước tiên là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Từ năm 2005 - 2012, Quỹ HTND tỉnh đã ủy thác cho huyện 2,98 tỷ đồng.

Hội ND huyện đã cho 205 hộ vay, hầu hết các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, Hội ND huyện đã vận động xây dựng được 400 triệu đồng Quỹ HTND (tăng 37,5% so với đầu nhiệm kỳ). Từ nguồn này, đã có 150 lượt hộ được vay với lãi suất ưu đãi.

 img
Được Quỹ HTND cho vay vốn nuôi dê, mỗi năm chị Trần Thị Tuyết (phải) thu về gần 100 triệu đồng.

 Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT trên địa bàn giúp 7.120 lượt hộ vay gần 100 tỷ đồng. “Từ những nguồn vốn này, hội viên đều làm ăn hiệu quả, đồng vốn sinh lời. Nhờ đó, số hộ nghèo giảm nhanh, hộ khá giả tăng đáng kể” - ông Sự cho biết.

Chị Trần Thị Tuyết (44 tuổi) ở thôn Đại An, xã Tam Đại là một trong những hộ vay vốn Quỹ HTND. Đưa chúng tôi ra thăm chuồng dê, chị Tuyết kể: “Những năm trước, thu nhập của gia đình tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng năng suất thấp. Năm 2008, được Hội ND cho vay 5 triệu đồng Quỹ HTND, lại được cán bộ hội tư vấn, tôi mua dê về nuôi”.

Nhờ chăm sóc tốt, đến nay, đàn dê giống của gia đình chị có gần 30 con, mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, chị đã xây nhà, nuôi 2 con ăn học. Chị cũng đã hoàn trả số vốn vay cho Quỹ HTND. Không riêng chị Tuyết, hàng trăm hộ ND ở Phú Ninh từ vài triệu đồng Quỹ HTND cho vay, nay đã ăn nên làm ra.

Bằng nội dung hoạt động thiết thực, đáp ứng trúng nguyện vọng của hội viên ND, nhiệm kỳ 2005-2012, gần 3.000 ND tự nguyện vào Hội, tăng 5,2% so với nhiệm kỳ trước, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 14.364 người. Toàn huyện đã có 9.205 lượt hộ ND được công nhận đạt sản xuất kinh doanh giỏi.

Nông dân tin Hội, nên các phong trào của Hội được đông đảo hội viên, ND hưởng ứng. Từ năm 2005-2012, Hội đã vận động hội viên, ND hiến đất, đóng góp trên 25 tỷ đồng để kiên cố hóa hơn 20km đường giao thông nông thôn; đóng góp 7,7 tỷ đồng để kiên cố hóa 25km kênh mương nội đồng.

Ông Sự cho biết, mục tiêu của Hội ND huyện nhiệm kỳ 2012- 2017 là hỗ trợ vốn cho 80% số hộ ND có nhu cầu để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; ít nhất 50% số hộ ND đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem