Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội

Thứ hai, ngày 21/10/2013 07:33 AM (GMT+7)
Ngày 19.10, đoàn cán bộ T.Ư Hội NDVN do Phó Chủ tịch (PCT) Nguyễn Hồng Lý làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân TP.HCM.
Bình luận 0
Theo ông Nguyễn Văn Phụng – Chủ tịch Hội nông dân (ND) TP.HCM, hết tháng 9.2013, sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố đạt giá trị tăng trưởng trên 9.400 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Các cấp hội đã vận động ND chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

PCT Nguyễn Hồng Lý thăm mô hình kiểng bonsai của ND SXKD giỏi  Nguyễn Thanh Nhơn ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
PCT Nguyễn Hồng Lý thăm mô hình kiểng bonsai của ND SXKD giỏi Nguyễn Thanh Nhơn ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Về thực hiện 11 chỉ tiêu T.Ư Hội giao, đến cuối tháng 9 đạt 8/11 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đạt 169%, 3 chỉ tiêu còn lại Hội sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 10 này. Đặc biệt, Hội ND thành phố đã xây dựng đề án 50 tỷ để bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND; xây dựng đề án đổi tên “Trung tâm Hỗ trợ nông dân thành phố” thành “Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân”… PCT Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội ở thành phố, đồng thời nhấn mạnh, Thành hội tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền để thực hiện tốt Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 18.10, bà Nguyễn Hồng Lý đã đi kiểm tra hoạt động của Hội ND xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) và xã Đa Phước (huyện Bình Chánh). PCT Nguyễn Hồng Lý lưu ý, Hội ND xã cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt tình để xây dựng cơ sở hội mạnh.
Chiêu Lâm (Chiêu Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem