"Chủ vàng" Bảo tín Mạnh Hải 5 lần liên tiếp trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội có sự nghiệp thế nào?

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 31/05/2021 09:47 AM (GMT+7)
Ông là Vũ Mạnh Hải, nghệ nhân mỹ nghệ kim hoàn, Chủ tịch Hội Nghệ nhân, thợ giỏi TP.Hà Nội, Chủ tịch Bảo tín Mạnh Hải - Đại biểu HĐND TP.Hà Nội các nhiệm kỳ: 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021 và 2021-2026.
Bình luận 0

Theo danh sách công bố của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, trong số 95 đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có một người đã từng trúng cử 5 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1999 đến nay.

Cụ thể, ông là Vũ Mạnh Hải, nghệ nhân mỹ nghệ kim hoàn, Chủ tịch Hội Nghệ nhân, thợ giỏi TP.Hà Nội - Đại biểu HĐND TP.Hà Nội các nhiệm kỳ: 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021 và 2021-2026.

Chân dung nghệ nhân 5 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hải, nghệ nhân mỹ nghệ kim hoàn, Chủ tịch Hội Nghệ nhân, thợ giỏi TP.Hà Nội.

Ông Vũ Mạnh Hải, sinh năm 1961. Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Nơi ở hiện nay: Số 66 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Ông là nghệ nhân bậc cao mỹ nghệ kim hoàn, trình độ giáo dục phổ thông 10/10 bổ túc. Hiện đảm giữ chức vụ Chủ tịch Hội nghệ nhân, thợ giỏi TP.Hà Nội.

Ông Vũ Mạnh Hải cũng là Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

Đặc biệt, ông là đại biểu HĐND TP.Hà Nội liên tiếp trong 5 nhiệm kỳ (1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026). Ông vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử huyện Thường Tín.

Trong chương trình hành động của mình ông Vũ Mạnh Hải cam kết: "Gắn bó chặt chẽ với cử tri nơi mình ứng cử, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ tới diễn đàn HĐND TP, các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời các yêu cầu, kiến nghị và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri".

Đặc biệt, ông Hải cam kết, sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ đào tạo và nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với du lịch và xuất khẩu.

"Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường....Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền huyện nhằm phục vụ tốt đời sống của nhân dân...xứng đáng với sự tín nhiệm mà cử tri đã giao gửi".

Chân dung nghệ nhân 5 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội - Ảnh 2.

Nghệ nhân Vũ Mạnh Hải từng chia sẻ với báo chí rằng, để thành công với những tác phẩm của mình, ông không chỉ phải dồn hết tâm huyết mà còn chăm chỉ đọc thêm sách báo đồng thời tìm tòi, cập nhập các kỹ thuật chế tác vàng hiện đại.

Sinh trưởng trong một gia đình có nghề truyền thống kim hoàn, nên ngay từ nhỏ ông đã được rèn luyện những kỹ thuật điêu luyện, tinh xảo, tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao.

Thông qua khả năng thẩm định, đánh giá chất lượng, trọng lượng và công nghệ vượt trội, ông Vũ Mạnh Hải luôn là nghệ nhân được lãnh đạo TP.Hà Nội tin tưởng để trực tiếp chế tác ra những tác phẩm tinh xảo phục vụ công tác đối ngoại và văn hóa - nghệ thuật của TP.

Các sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu của ông đã được lựa chọn phục vụ cho công tác đối ngoại của lãnh đạo TP như: Vòng đeo cổ bằng bạc 9,25 gắn đá Topaz tự nhiên "Thành phố vì hòa bình" được sử dụng làm quà tặng cho Tổ chức Unesco; bộ trang sức bằng bạc 9,25 gắn đá quý với tên gọi "Hà Nội 1.000 năm văn hiến"; nghiên cứu và chế tác sản phẩm "Khuê văn các" chất liệu bằng đồng mạ vàng 24K, kích thước 18cm x 9cm (năm 2016); 3 bộ sản phẩm tên gọi Thành phố vì hòa bình (năm 2009)...

Đặc biệt, bộ trang sức với tên gọi "Tình yêu thiên nhiên" gắn đá quý, vàng 18K đã được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội xác nhận về đóng góp của ông đối với TP.

Chân dung nghệ nhân 5 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội - Ảnh 3.

Tháng 12/2020, Bộ Trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh (phải) trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho ông Vũ Mạnh Hải (trái).

Ngoài được biết đến là một nghệ nhân, ông Vũ Mạnh Hải còn nổi tiếng trong giới kim hoàn khi là người có gần 30 năm hoạt động trong nghề cùng chuỗi cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải có tiếng ở đất Hà Thành. Ông là con trai thứ của của đại gia đình Bảo Tín với thương hiệu vàng Bảo Tín nổi tiếng Hà Thành do bà Lương Thị Điểm (mẹ của ông Vũ Mạnh Hải) gây dựng nên từ "một gánh hàng bán ốc luộc, khoai lang ngoài chợ".

Bảo Tín Mạnh Hải tiền thân là một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ năm 1992. Hiện tại, ông Vũ Mạnh Hải là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

Cập nhật tại ngày 16/11/2018, vốn điều lệ của công ty này ở mức 100 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm Nguyễn Thị Thanh Vân (60%), Vũ Hùng Sơn (20%) và Vũ Sơn Tùng (20%) – có cùng địa chỉ thường trú với vợ chồng ông Hải, bà Vân.

Năm 2019, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước; báo lỗ thuần 1 tỷ đồng, trong khi năm 2018 cũng lỗ 465 triệu đồng.

Tuy nhiên, lưu ý rằng, kết quả kinh doanh trên mới chỉ là số liệu tài chính riêng lẻ, tại trụ sở chính, chưa hợp nhất các chi nhánh. 

Được biết, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nay còn sở hữu nhiều chi nhánh và các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý khác.

Trong những năm gần đây, các thành viên thuộc "hệ sinh thái Bảo Tín" báo lãi rất khiêm tốn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Thanh Vân và Bảo Tín Hồng Quân, hay thậm chí là thua lỗ trong năm 2018 và 2019 như Bảo Tín Mạnh Hải.

Trước đây, ông Vũ Mạnh Hải cũng được nhắc đến nhiều vào năm 2018, khi con trai của ông là Vũ Hùng Sơn (SN 1984) trở thành tâm điểm dư luận khi dù còn trẻ nhưng đã được tiếp nhận về làm Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem