Chủ xe dính "phạt nguội" nếu không đến làm việc bị xử lý thế nào?

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 15/12/2020 17:40 PM (GMT+7)
Hôm nay (15/12), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.Hà Nội đã ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều ô tô bị dán thông báo "phạt nguội" với các lỗi dừng, đỗ trái phép.
Bình luận 0

Cụ thể, lực lượng CSGT Hà Nội đã ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm 2020. Lực lượng cũng tiến hành thay đổi biện pháp xử phạt các ôtô dừng, đỗ trái phép bằng việc dán thông báo phạt nguội trên kính xe.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, ngày đầu tiên dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, toàn thành phố đã xử lý được 166 trường hợp.

Theo trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT), trước khi dán thông báo, CSGT sẽ ghi hình hiện trạng phương tiện, sau đó mới tiến hành các bước xử lý.

Với mẫu thông báo "phạt nguội", mẫu "phạt nguội" được in trên nền vàng, chịu được nước và mưa nắng.

Bao nhiêu ô tô bị dán thông báo "phạt nguội" ngày đầu CSGT Hà Nội ra quân? - Ảnh 1.

Ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT TP.Hà Nội đã dán thông báo "phạt nguội" với hơn 160 xe ô tô vi phạm. (Ảnh: Ngọc Hải)

Trên mẫu này có đầy đủ thông tin ngày, giờ vi phạm và số điện thoại của cơ quan chức năng để chủ phương tiện liên hệ. Khi nhận được thông báo "phạt nguội", nếu sau 2 ngày chủ xe không đến làm việc, CSGT sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn buộc lái xe phải chấp hành.

Các biện pháp được chỉ ra như gửi thông báo đến tất cả các đội quản lý địa bàn, phát hiện, xử lý khi phương tiện lưu thông trên đường.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, tổng kết 10 ngày ra quân xử lý phương tiện dừng đỗ trái phép, đơn vị này đã phát hiện và xử lý gần 2000 trường hợp.

Hành vi dừng, đỗ trái phép này được xác định là những trường hợp vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tham gia giao thông của các phương tiện khác trên đường.

Lực lượng CSGT ngoài việc kiểm tra, xử lý trực tiếp và cẩu kéo những phương tiện dừng đỗ gây ùn tắc, đối với những phương tiện vi phạm ít ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông trực tiếp, đồng thời không có lái xe khi kiểm tra vi phạm, CSGT sẽ dùng loa thông báo, các thiết bị kỹ thuật ghi nhận vi phạm, dán thông báo cho người vi phạm biết và tới trụ sở cơ quan Công an để giải quyết vụ việc.

Ngoài những tuyến phố trung tâm, Phòng CSGT TP.Hà Nội tiếp tục tập trung xử lý trên 8 tuyến trọng điểm gồm:

Ngọc Hồi đến Lê Duẩn; Quang Trung, Trần Phú (Hà Đông) đến Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An; Tố Hữu đến Giảng Võ; Trần Duy Hưng đến Văn Cao; Nhổn đến Nguyễn Thái Học; Nguyễn Văn Cừ đến Đặng Phúc Thông; Võ Nguyên Giáp đến cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng đến đường vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem