Chữa bách bệnh
-
Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính với bà V về 2 hành vi liên quan đến việc người phụ nữ này “quảng cáo” chữa bách bệnh bằng... ợ hơi và nhổ nước bọt.
-
Cách đây cả chục năm, Vũ Thị Hòa được nhiều người truyền tai nhau là nhà ngoại cảm chuyên tìm, cất bốc mộ liệt sỹ rất giỏi, có khả năng chữa bách bệnh chỉ bằng truyền năng lượng, bà không ăn, chỉ ngửi hoa huệ và uống nước dừa để sống...
-
EVFTA có hiệu lực có thể coi là liều “thuốc bổ” quý giá đúng thời điểm và rất quan trọng đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
-
Hộp cao nhỏ ấy đã trải qua hơn nửa thế kỷ thăng trầm, từng là vật bất ly thân của hàng triệu gia đình Việt. Sản phẩm từng được coi là "thần dược" chữa bách bệnh - Cao Sao Vàng giờ ra sao?
-
Rau sam là loài rau giản dị nhưng cũng là vị thuốc quý trong y học cổ truyền và y học hiện đại, có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tuổi thanh xuân.
-
Cách đây hơn một tháng, người dân các nơi kéo nhau đi uống thứ nước chảy ra từ một khe suối ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), họ ảo tưởng rằng thứ nước này có thể “chữa được bách bệnh”.
-
Dù không được cho phép nhưng ông Mùi ở Thanh Hóa tự ý khám bệnh, điều trị và mua thuốc để bán cho hàng trăm bệnh nhân. Ông này còn quảng cáo có thể chữa "bách bệnh".
-
Giới giàu có tại cả Bắc Kinh lẫn Hong Kong sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mua món hàng quý hiếm này.
-
Chuyện “công chúa Minh Nguyệt” có khả năng trị bá bệnh đang gây xôn xao dư luận nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
-
Tự xưng mình là “Công Chúa” Hằng Nga giáng thế để tổ chức chữa bệnh cho người dân với hình thức lạ kỳ chưa từng thấy…uốn éo nhảy nhạc sàn và uống nước thánh.