Chưa chuyển cơ quan điều tra tỉnh hồ sơ vụ phá rừng Tiên Lãnh

Trương Hồng Thứ năm, ngày 05/10/2017 10:49 AM (GMT+7)
Trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam), mới có một người nghèo bị khởi tố bắt tạm giam. Vụ việc vẫn chưa được chuyển cơ quan cấp tỉnh để điều tra.
Bình luận 0

Tại kết luận số 383, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: Để vụ án trên sớm được điều tra, làm rõ, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và Thủ tưởng các sở, ban ngành liên quan khẩn trương vào cuộc.

img

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bên phải) chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra về việc ai đứng sau người nghèo phá rừng. Ảnh: Trương Hồng

“Công an tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức điều tra để xử lý nghiêm đối với các vụ vi phạm được phát hiện trong năm 2016, 2017. Xem xét rút hồ sơ lên Công an tỉnh để điều tra, tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng sau thuê người dân nghèo phá rừng trong vụ vi phạm tại khu vực Dội Lớn (Tiên Lãnh) và đưa ra xét xử lưu động công khai nhằm mang tính răn đe”, ông Thanh chỉ đạo.

Ngày 5.10, ông Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết, vụ việc vẫn đang được công an huyện thụ lý, vì vậy chưa thể cung cấp nhiều thông tin. Về mặt thủ tục, luật quy định muốn chuyển lên tỉnh cần có quyết định chuyển của Viện kiểm sát huyện. Việc này, đang được công an huyện đề nghị với Viện kiểm sát huyện.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nếu rút hồ sơ lên tỉnh, cần có sự thống nhất với Viện kiểm sát mới rút được”.

img

Rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị tàn phá khủng khiếp nhưng mới chỉ bắt được một "người nghèo" phá rừng.

Trong khi đó, ông Phan Đình Đạo - Viện trưởng Viện KSND huyện Tiên Phước cho hay: “Công an huyện mới mời chúng tôi thứ 3 tuần tới tổ chức khám nghiệm lại hiện trường, vì theo điều tra ban đầu, ông Bảy (ông Phùng Văn Bảy vừa bị khởi tố, bắt giam - PV) có nhận thêm việc phá rừng. Vụ việc đang được công an huyện điều tra, còn nếu thuộc thẩm quyền của tỉnh thì cơ quan điều tra sẽ đề nghị Viện kiểm sát huyện chuyển”.

Xung quanh vụ phá rừng, mới đây, Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phùng Văn Bảy (trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh) để tiếp tục điều tra làm rõ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định vụ việc này.

Như Dân Việt thông tin, theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, qua các năm từ 2011 đến 2016, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản 44 vụ về hành vi phá 63,123ha rừng phòng hộ và 36,908ha rừng sản xuất, thuộc loại rừng nghèo; đã xử lý 29 vụ (khởi tố điều tra 11 vụ). Toàn bộ diện tích vi phạm sau xử lý, UBND huyện Tiên Phước ban hành quyết định giao cho UBND xã Tiên Lãnh quản lý và tổ chức trồng lại rừng theo quy hoạch.

Riêng trong năm 2017, Hạt Kiểm lâm phát hiện, lập biên bản 10 vụ về hành vi phá rừng; diện tích thiệt hại 24,790ha rừng tự nhiên nghèo, chức năng phòng hộ; khởi tố 1 vụ án vào ngày 21.9 với tội danh “Hủy hoại rừng”, tại khu vực Dội Lớn, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 556 (Tiên Lãnh) và bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Bảy để điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem