Chưa nghỉ hè, phụ huynh đã ráo riết tìm lớp học thêm cho con

Khánh Ly Thứ tư, ngày 15/05/2024 10:29 AM (GMT+7)
Chưa đến thời gian nghỉ hè nhưng nhiều phụ huynh đã chạy đôn chạy đáo, ráo riết tìm khóa học thêm hè cho con. Tuy nhiên việc “chạy show” học thêm đã khiến học sinh… sợ nghỉ hè.
Bình luận 0

"Cuộc đua" tìm lớp học thêm hè cho con

Dù thời gian nghỉ hè vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh đã tỏ ra lo lắng khi chưa tìm được lớp học thêm hè. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng trăm hội nhóm với nhiều bài viết phụ huynh tìm lớp học thêm hè cho con.

Chưa nghỉ hè, phụ huynh đã ráo riết tìm lớp học thêm cho con- Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh lo lắng tìm kiếm các lớp học cho con trên các trang mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều phụ huynh cho rằng kỳ nghỉ hè chính là thời gian lý tưởng để trẻ lấp đầy những kiến thức hổng, nâng cao thành tích và là cơ hội giúp con vượt qua các bạn. Một số cha mẹ khác sợ nếu không bố trí cho con đi học thêm hè thì sẽ không thể theo kịp bạn bè, trở nên "tụt hậu".

Chị Mai Lan (35 tuổi, Hà Nam) có con trai lớn học lớp 8, con trai nhỏ học lớp 5. Còn hai tuần nữa con chị sẽ được nghỉ hè nhưng trước đó, chị và chồng đã tham khảo khắp nơi về thông tin lớp học, học phí, thậm chí lên kế hoạch để sắp xếp lịch sinh hoạt trong 3 tháng hè sắp tới của con.

"Hiện tại, tôi đã đăng ký cho hai cháu lớp học thêm 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Để tìm được các lớp ấy, mấy tuần nay tôi mất ăn mất ngủ, giờ tìm được rồi nên thấy yên tâm và thoải mái hẳn", chị Lan bộc bạch.

Tương tự, chưa tới thời gian nghỉ hè nhưng chị Nguyễn Vũ Hà (46 tuổi, Nam Định) đã hối hả tìm lớp học thêm cho con trai chuẩn bị lên lớp 9. Chị Hà cho biết cách đây vài năm, con trai chị không cần phải đi học thêm vì thời điểm đó trào lưu học thêm chưa nở rộ. Nhưng bây giờ, gia đình chị phải đầu tư rất nhiều vào việc học thêm cho con bởi "không học thì làm sao có thể đuổi kịp bạn đồng trang lứa".

Cũng có phụ huynh gửi con tại các lớp học thêm đơn giản là kiếm chỗ… trông nom, đồng thời mong muốn con tránh xa các thiết bị điện tử và mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Tươi (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Vợ chồng tôi chỉ mong có chỗ để trông nom các con dịp hè. Chúng tôi thường tìm những lớp học khác nhau để cho con đi học rồi bản thân sau khi đi làm về sẽ đón con về. Như vậy, chúng tôi mới yên tâm đi làm mà không phải thấp thỏm lo cho con".

Chưa nghỉ hè, phụ huynh đã ráo riết tìm lớp học thêm cho con- Ảnh 2.

Chị Thu quan niệm nghỉ hè là dịp để con có thể nghỉ ngơi và phát triển các kỹ năng mềm (Ảnh: NVCC)

Vẫn là học thêm, nhưng không phải là học kiến thức, một vài phụ huynh chọn cho con học kỹ năng hoặc rèn luyện sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, Hà Tĩnh) cho rằng việc học thêm quá nhiều vào dịp hè khiến con đánh mất đi tuổi thơ và niềm vui của con. Chị Thu cho hay: "Gia đình tôi không bao giờ thúc ép con đi học thêm bởi các cháu cũng cần phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày học tập mệt mỏi. Trong thời gian nghỉ hè của các cháu, tôi thường để con tự quyết định việc con sẽ làm gì đồng thời động viên con cố gắng rèn luyện sức khỏe và tham gia một số hoạt động ngoài trời".

Chị Đỗ Mai Hương (36 tuổi, Hà Nội) kể lại, chị từng cho con học thêm rất nhiều vào dịp nghỉ hè nhưng nhận thấy việc học hè lại không đạt hiệu quả như chị kỳ vọng. Chính vì thế, hè năm nay chị không đăng ký cho con học thêm nữa mà động viên con tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng.

Học thêm hè: Lợi, hại và lời khuyên của giáo viên

Em Nguyễn Gia Khánh, học sinh lớp 7 Trường THCS Trực Thái, Nam Định, cho biết: "Hè năm nào em cũng đi học thêm, tuy vất vả nhưng em thấy nhờ chăm chỉ đi học hè mà em có thể ôn tập kiến thức cũ và học trước một số kiến thức trong năm học mới để không bị bỡ ngỡ. Hơn nữa bố mẹ em bận rộn đi làm cả ngày nên ở nhà một mình suốt 3 tháng cũng sẽ chán, đến lớp học thêm em được nói chuyện và vui chơi với bạn bè".

Tuy nhiên, có học sinh cho rằng, việc học thêm dày đặc khiến em ám ảnh bởi "học kỳ thứ 3".

Em Nguyễn Văn Lộc, học sinh lớp 8, Nam Định chia sẻ: "Sắp đến thời gian nghỉ hè, mẹ em có xếp lịch cho em đi học 5 ngày trong tuần. Ngoài ra, mẹ còn xếp lịch cho em đi học thêm môn năng khiếu nữa. Đối với em, hè bây giờ không còn vui vẻ nữa. Thậm chí em cảm thấy ám ảnh và không muốn nghỉ hè", Lộc cho biết em không phải là trường hợp duy nhất, đến 80% học sinh trong lớp của em đều phải đi học nhiều hơn trong mùa hè.

Thầy Nguyễn Văn Vững - giáo viên Trường THCS Trực Thắng, Nam Định nhận định, học sinh đã phải tiếp thu nhiều kiến thức tại trường suốt 9 tháng. Vì vậy, nếu 3 tháng hè lại phải tiếp tục học thì những đứa trẻ sẽ "đánh mất tuổi thơ". Việc nhồi nhét con qua các buổi học thêm dày đặc dễ khiến các em dễ rơi vào trạng thái "bội thực" mà không kịp tiêu hóa lượng kiến thức tiếp thu được.

Có kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục, TS. Nguyễn Nữ Mỹ Hà (giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh) cho rằng không phải ngẫu nhiên mà có kỳ nghỉ hè dài cho học sinh bởi những ngày nghỉ ngơi này là một phần nạp lại năng lượng giúp các em tự tin bước vào một năm học mới.

"Nếu phụ huynh lo lắng con quên kiến thức, có thể lên kế hoạch cụ thể và phân bổ hợp lý giữa việc học và chơi. Ngoài ra, trong quá trình học, cha mẹ có thể áp dụng phương pháp học cùng con. Trước khi bước vào giai đoạn ôn tập, cha mẹ nên trò chuyện, lắng nghe ý kiến của con và tìm hiểu kỹ lưỡng nội dung chương trình sẽ học. Cha mẹ nên cùng con lên kế hoạch học tập phù hợp với thời gian cố định theo từng tuần hoặc từng tháng để duy trì thói quen vừa học vừa chơi hiệu quả. Chẳng hạn, trong một ngày phải làm được 5 bài toán và viết một bài văn hay trong một tuần trẻ phải nắm chắc kiến thức của một chủ đề. Từ đó, cha mẹ có thể giúp con ôn tập kiến thức cũ và bổ sung kiến thức nâng cao", cô Hà đưa ra lời khuyên.

Khi đã có kế hoạch cụ thể, cha mẹ cần lựa chọn kiến thức và bài tập dựa trên khả năng thực tế của con, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Ví dụ, trong trường hợp con đã nắm chắc các kiến thức cơ bản, phụ huynh có thể cho trẻ làm bài tập nâng cao, mở rộng. Ngược lại, đối với những trẻ kiến thức nền tảng còn chưa vững, cha mẹ cần xác định được nguyên nhân, phần nào con chưa nắm vững để giúp các em cải thiện hiệu quả.

Vì các kiến thức khá khô khan và dễ gây nhàm chán, nên cô Hà khuyến khích phụ huynh tìm hiểu và áp dụng một số hoạt động để giúp con hứng thú với bài học và học tập hiệu quả hơn thông qua các trò chơi như giải câu đố liên quan đến kiến thức học tập,... Trong quá trình học, cha mẹ cũng nên cho con có thời gian giải lao nhằm giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Sau mỗi tuần học, cha mẹ nên xem hiệu quả của phương pháp ôn tập bằng một bài kiểm tra tổng hợp. Nếu chưa đạt yêu cầu thì phụ huynh nên xem lại quá trình ôn tập và điều chỉnh cho phù hợp.

Chưa nghỉ hè, phụ huynh đã ráo riết tìm lớp học thêm cho con- Ảnh 3.

TS. Mỹ Hà cho rằng cha mẹ có thể áp dụng phương pháp "học với con" trong suốt kỳ nghỉ hè (Ảnh: NVCC)

Tương tự, bày tỏ quan điểm về vấn đề trên, cô Phạm Thị Liên, giáo viên Trường THPT Trực Ninh B (Nam Định) cho rằng với con, các bậc phụ huynh cần biết giữa việc học và chơi.

"Mỗi bậc phụ huynh đều có những lựa chọn của riêng mình để mong muốn con mình ngày càng giỏi hơn, nhưng đừng để những kỳ vọng của cha mẹ trở thành gánh nặng trên vai con cái", cô Ngọc nhấn mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem