Chưa nhận tiền tài trợ, Sở GDĐT Cà Mau đã ra lệnh đập trường

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 06:20 AM (GMT+7)
Nhận được lời hứa của một cán bộ cấp cao khi về thăm quê tại Cà Mau sẽ vận động tài trợ tiền tỷ xây trường, Sở GDĐT Cà Mau phát lệnh đập trường cũ là Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) để xây mới.
Bình luận 0
Tuy nhiên, khi không nhận được số tiền tài trợ, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh này mới có văn bản mượn vốn ngân sách để xây, trong khi trường cũ vẫn còn học được đã bị đập phá. Điều này khiến hơn 200 học sinh ở trường tiểu học này phải học nhờ nhà kho, phòng chức năng. Mùa mưa ngập lầy lội, còn mùa nắng đầy bụi, gió cát...

Trường học ngưng thi công khiến hàng trăm học sinh phải chịu cực khổ để học.
Trường học ngưng thi công khiến hàng trăm học sinh phải chịu cực khổ

Liên quan đến “lệnh” đập phá Trường tiểu học Trần Quốc Toản vội vàng của ông Thái Văn Long – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Cà Mau, chiều 13.2, ông Nguyễn Tiến Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chuyến khảo sát thực tế tại điểm trường nói trên.

Một góc trường bị bỏ ngang do thiếu vốn.
Một góc trường đang xây bỏ dở do thiếu vốn.

Tại buổi làm việc với đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở GDĐT và đại diện nhà thầu, ông Nguyễn Tiến Hải thống nhất đề xuất của các đơn vị liên quan, sẽ tạm ứng 5 tỷ đồng ngân sách tỉnh từ nguồn xổ số kiến thiết đầu tư cho trường đạt chuẩn Quốc gia để ứng cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình còn lại của Trường tiểu học nói trên, nhằm giải quyết nhanh cho học sinh và thầy cô của trường có điều kiện giảng dạy và học tập.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, sẽ xử lí trách nhiệm chủ đầu tư là Sở GDĐT tỉnh Cà Mau vì đã nóng vội trong xây dựng trường. “Nếu không vận động được tiền tài trợ thì sẽ xuất ngân sách để xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ngoài ra, các đơn vị chức năng phải thẩm định lại toàn bộ dự án cho đúng luật xây dựng, sai chỗ nào xử lí trách nhiệm chỗ đó” – ông Hải đề nghị.

Theo tìm hiểu, An Xuyên được nhận tài trợ xây dựng một trường tiểu học, địa điểm là Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (trường đang xuống cấp). Trong khi tiền tài trợ chưa được chuyển về thì tháng 7.2013, Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Quốc Toản nhận được điện thoại của lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh này thông báo đập trường cũ để xây dựng trường mới do có mạnh thường quân tài trợ, tổng kinh phí đầu tư dự toán trên 13 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Cty TNHHXD Hồng Đức. Hơn 3 tháng sau, nhà thầu ngưng thi công cho đến nay vì chủ đầu tư (Sở GDĐT Cà Mau) không ứng vốn. Theo nhà thầu, tổng khối lượng công trình đã thực hiện tạm tính trên 5,5 tỷ đồng.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem