Chưa tìm thấy 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cao hơn 6 mét cuốn trôi

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ hai, ngày 21/12/2020 18:08 PM (GMT+7)
Chiều 21/12, thông tin từ ông Bùi Thế Hùng, tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South), cho biết đã điều 1 trực thăng từ Vũng Tàu ra khu vực biển Hòn Hải để tìm kiếm 2 công nhân hải đăng đang mất tích nhưng đến 17h chiều nay vẫn chưa tìm được nên máy bay đã quay về Vũng Tàu.
Bình luận 0

Lúc 17h30 chiểu 21/12, trao đổi với PV Báo Dân Việt, một lãnh đạo VMS - South cho biết, suốt cả buổi chiều trực thăng bay tìm kiếm trên vùng biển rộng vẫn không tìm thấy 2 nhân viên bị mất tích ở Hòn Hải do sóng biển cuốn trôi nên phải quay về Vũng Tàu.

Chưa tìm thấy 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cao hơn 6 mét cuốn trôi  - Ảnh 1.

Các chuyên gia quan sát từ trực thăng. Ảnh: Lê Ngọc Nam

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại trạm Hải đăng Hòn Hải có 4 nhân viên đang làm nhiệm vụ, trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão tại trạm thì 2 nhân viên Đ.C.T và V.T.N  không may bị sóng lớn đánh rơi xuống biển mất tích. Ngay sau đó, 2 nhân viên còn lại đã thả phao và can nhựa xuống cứu hộ nhưng hai nhân viên T. và N. đã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Cụ thể, 2 nhân viên bị sóng đánh mất tích là ông Đ.C.T (49 tuổi), ngụ tại tỉnh Bình Thuận và V.T.N (50 tuổi), ngụ tại tỉnh Khánh Hòa.

Chưa tìm thấy 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cao hơn 6 mét cuốn trôi  - Ảnh 2.

Các chuyên gia cứu hộ dùng ống nhòm trên trực thăng xuống biển tìm kiếm. Ảnh: Lê Ngọc Nam

Chưa tìm thấy 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cao hơn 6 mét cuốn trôi  - Ảnh 3.

Dùng thiết bị dò tìm trên trực thăng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Lê Ngọc Nam

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư, Chủ tịch huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, và tàu CN09 của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã xuất phát đến trạm Hải đăng Hòn Hải cách đảo Phú Quý 32 hải lý về phía Nam để tìm kiếm, cứu nạn hai nhân viên bị mất tích.

Cũng theo ông Nhân, tàu cứu hộ cứu nạn của Hải quân Vùng 3 cũng đang phối hợp tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nói trên. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã thông báo đến các tàu bè đi qua khu vực trên tăng cường quan sát, cảnh giới để hỗ trợ tìm kiếm hai người mất tích.

Chưa tìm thấy 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cao hơn 6 mét cuốn trôi  - Ảnh 4.

Trực thăng chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Lê Ngọc Nam

Đảo Hòn Hải có dạng hình khối đá vuông cạnh mọc thẳng đứng, không có cây cối, dân cư. Hải đăng này được Bộ tư lệnh công binh khởi công xây dựng từ năm 2000 và 4 năm sau hoàn tất và bàn giao cho Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ.

Hải Đăng Hòn Hải là điểm A6 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam, điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng nam Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem