Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc

Chủ nhật, ngày 17/12/2023 20:00 PM (GMT+7)
Thời tiết lạnh giá đã bao trùm các vùng rộng lớn của Trung Quốc những ngày qua và nhiệt độ dự kiến sẽ giảm mạnh hơn.
Bình luận 0
Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 1.

Đợt rét đậm di chuyển từ một số tỉnh phía Bắc bị bão tuyết đến các khu vực miền Trung và phía Nam như tỉnh Quý Châu, và tiến sâu vào vùng hạ lưu đồng bằng sông Dương Tử. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 2.

Thời tiết ở Nam Kinh, thủ phủ đông dân của tỉnh Giang Tô trên bờ nam sông Dương Tử gần Thượng Hải, đã giảm từ mức ôn hòa 16 độ C xuống khoảng 5 độ C. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 3.

Nhà phân tích khí tượng Wang Weiyue cho biết, theo đài truyền hình nhà nước CCTV, “đợt lạnh này rất mạnh, vào cuối tuần này nó sẽ di chuyển về phía nam”. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 4.

Đến 17/12, nhiệt độ ở phía nam sông Dương Tử có thể đạt tới 0 độ C, trong khi các tỉnh ngay phía bắc sông Hoàng Hà, như Sơn Đông, có thể chứng kiến âm 10 C. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 5.

Xa hơn về phía bắc, nhiệt độ có thể đạt mức thấp lịch sử vào thời điểm này trong năm hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục, các nhà dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 6.

Tại Bắc Kinh, tuyết đã rơi dày đặc từ 11/12 ở thủ đô gần 22 triệu dân. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục trượt xuống âm 12 C vào 15/12. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 7.

CCTV cho biết, các thành phố lớn phía đông bắc, như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân, có thể ghi nhận nhiệt độ ở mức thấp nhất là âm 27 độ C, mức có thể là thấp nhất trong năm nay. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 8.

Trung Quốc đã phải vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay, từ nhiệt độ cực thấp vào tháng 1 đến mưa kỷ lục và mùa hè nóng nực, được cho là do biến đổi khí hậu. Ảnh: CCTV.

Chùm ảnh đợt lạnh cực mạnh, tuyết phủ dày bao trùm Trung Quốc - Ảnh 9.

Tuần này, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28, gần 200 quốc gia đã đồng ý bắt đầu giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch nhằm ngăn chặn tình trạng tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Ảnh: CCTV.

PV (Theo GDTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem