CHÙM ẢNH: Hãi hùng những “hố tử thần” khổng lồ gây chấn động dư luận

Hậu Thạch (tổng hợp) Thứ năm, ngày 30/10/2014 06:36 AM (GMT+7)
Những "hố tử thần" này không chỉ nuốt nhà, nuốt đường hay nuốt xe cộ... mà chúng còn đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người dân, gây tâm lý hoang mang, lo sợ.
Bình luận 0
Thanh Hóa: "Hố tử thần" sâu bằng tòa nhà 8 tầng

img

Khoảng 4h sáng 28.10 bất ngờ xuất hiện "hố tử thần" rộng khoảng 15m, sâu hơn 25m (bằng tòa nhà 8 tầng) ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Dân Việt

img

Ban đầu miệng hố chỉ rộng chừng 1,5m nhưng ít giờ sau, miệng hố liên tục mở rộng. Ảnh: Dân Việt

 

img

Cơ quan chức năng nhận định, 'hố tử thần' khổng lồ xuất hiện ở Thanh  nhiều khả năng do hoạt động của hố caster - hiện tượng tự nhiên đặc trưng ở vùng núi đá vôi. Ảnh: Dân Việt

Hà Nội: "Hố tử thần" sâu hàng chục mét xuất hiện giữa sân

img
Khoảng 11h ngày 22.6, một hố tử thần sâu cả chục mét xuất hiện giữa sân nhà ông Phí Văn Cần (48 tuổi) ở thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết (Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh: Zing


img
Tới sáng 23.6, tường nhà dân cũng xuất hiện các vết nứt, sụt. Ảnh: Zing


img
Ban đầu, miệng hố chỉ rộng khoảng 1m2, nhưng phía dưới lớp sân bê tông rộng tới 10m2, nhìn xuống không thấy đáy. Theo thời gian, miệng hố mở rộng với đường kính khoảng 3-4m. Dưới lớp nền sân bê tông của hộ gia đình ông Phí Văn Cần còn nhiều hố sâu, dù đã được lấp gần 100m3 đất cát. Ảnh: Zing


Quảng Ninh: "Hố tử thần" sâu không đáy, nuốt gọn xe Jupiter

img
Vào lúc 17h ngày 21.5, sân nhà bà Lê Thị Thắng, 60 tuổi, ở tổ 52, khu 4, phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ sụt lún tạo ra một hố rộng hơn 3 mét và sâu không xác định. Ảnh: Tiền phong

img
Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, thuê trọ ở nhà bà Thắng) kể lại: Vào thời điểm kể trên, anh Quang vừa tắm xong. Khi nhìn ra sân, anh không thấy xe máy nên tưởng mất trộm. Khi chạy ra xem, anh hoảng hồn phát hiện một hố sâu hun hút ở sân. Chiếc xe máy Jupiter của anh đã bị "hố tử thần" này nuốt gọn… Ảnh: Tiền phong

img

Được biết, trước đó, trên địa bàn các phường Cẩm Đông, Cẩm Sơn (Cẩm Phả) xuất hiện nhiều "hố tử thần" trong nhà và khu dân cư khiến hàng chục hộ dân đã phải sơ tán.

Hòa Bình: Liên tiếp xuất hiện "hố tử thần" rộng cả chục mét

img
V
ào khoảng thời gian từ tháng 2-3.2014, hơn 67 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở xóm Khi, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình) vô cùng hoang mang, khi trên địa bàn xóm xuất hiện liên tiếp các “hố tử thần” sâu và rộng.Trong số 6 – 7 chiếc “hố tử thần” tại địa bàn xóm thì chiếc hố có đường kính khoảng 6m nằm sát và đang phá hủy con đường huyết mạch của hàng chục hộ gia đình. Con đường còn là cửa ngõ đi học và di chuyển của nhiều học sinh, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: PLO


img
"Hố tử thần" ở giữa cánh đồng thôn Khi, rộng cả chục mét. Ảnh: VNE

Phú Thọ: "Hố tử thần" nuốt nhà dân

 

img
"Hố tử thần" xuất hiện vào lúc 17h30 chiều 26.8.2013 tại khu 3, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. "Hố tử thần" này có đường kính rộng 7-8m, hình tròn, có độ sâu hơn 10m. Nó nuốt trọn hoàn toàn phần sân, vỉa hè nhà bà dân và lấn ra nửa đường liên thôn và sụt đúng vào đường ống dẫn nước, ống điện cáp quang. Ảnh: Tri thức trẻ

img
"Hố tử thần" khoét sâu xuống lòng đường. Sáng 23.8.2013, Công ty khai thác đá Sông Thao đã cử máy xúc và xe tải đổ 18 xe đất, đá xuống hố và dùng xe ủi san bằng miệng hố. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, vào 11h ngày 26.8.2013, thì hố tử thần lại xuất hiện nuốt chửng 18 xe đất, đá được lấp vào hôm trước.
Ảnh: Tri thức trẻ

img
Anh Dũng (40 tuổi) ở nhà kế bên "hố tử thần" cũng cho biết: “Trước thời điểm "hố tử thần" nuốt trọn 18 xe đá tảng thì nền nhà tôi cũng xuất hiện một hầm ngầm ngay bên dưới móng nhà. Nó sâu hun hút trơ cái dầm móng. Lúc đổ đá và đất xuống "hố tử thần" tôi cũng nhờ đổ cả đá và gạch vào mãi không lấp được". Ảnh: Tri thức trẻ

Theo các chuyên gia, nguyên nhân tạo ra “hố tử thần” nói trên có thể do các yếu tố: nằm trên vùng địa chất đá vôi hòa tan (địa chất casto), dòng chảy nước ngầm sẽ tạo thành các hang, hố rỗng trong lòng đất. Các yếu tố như thời gian lâu, nước mưa nhiều… sẽ làm thay đổi cấu trúc địa chất, gây sụt lún lớp bề mặt, tạo ra hố lớn còn gọi là “hố tử thần”. Một nguyên nhân khác là vùng xuất hiện “hố tử thần” có cấu trúc địa chất trên nền đất mềm, kém ổn định sẽ rất dễ bị xói mòn, tạo rỗng dưới lòng đất, có thể gây ra sụt lún...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem