Chùm ảnh : Náo nức phiên chợ Mường Quạ ngày Quốc khánh

Mỹ Hà Thứ hai, ngày 02/09/2019 06:35 AM (GMT+7)
Nằm ở xã biên giới Môn Sơn, với đồng bào dân tộc thiểu số chợ phiên Mường Quạ, huyện Con Cuông ( Nghệ An) như là một "trungg tâm thương mại, ẩm thực" náo nhiệt, hội tụ những nét văn hóa độc đáo. Phiên chợ nhộn nhịp, náo nức và rực rỡ sắc màu bởi trang phục của các sơn nữ vùng cao càng thu hút du khách đến với chợ phiên Mường Quạ vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Bình luận 0

img

Chợ phiên Mường Quạ được thành lập từ tháng 1 năm 2019 và sau đó mỗi tháng 1 lần họp chợ vào ngày đầu tiên của tháng. Chợ phiên Mường Quạ là không gian giao lưu, mua bán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Con Cuông và các địa phương lân cận như Anh Sơn, Tương Dương...

Phiên chợ Mường Quạ hôm nay lễ Quốc khánh 2/9 đông đúc hơn thường lệ. Đến chợ từ sớm, du khách sẽ được chứng kiến không khí phiên chợ nhộn nhịp người người đổ về, mang theo hàng hóa, nông, lâm thổ sản, đặc sản núi rừng...Người lớn gùi hàng, những cô gái miền sơn cước vui cười, rạng ngời trong trang phục sắc màu sặc sỡ, khiến phiên chợ như ngày hội.

Mới sáng sớm, chợ Mường Quạ đã đông lắm rồi và việc giao lưu, buôn bán đã nhộn nhịp. Các gian hàng trong chợ phiên được sắp xếp trình tự, ngăn nắp từ trong ra ngoài. Nhưng mặt hàng có nhiều nhất ở chợ phiên Mường Quạ chính là các sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Thái Con Cuông gồm túi, khăn piêu, váy, áo cóm, khăn quàng...Bên cạnh đó là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng truyền thồng bằng mây tre đan như mâm mây, ghế mây, ép xôi, gùi,…Những sản phẩm truyền thống và nhạc cụ dân tộc được các bà, các chị tíu tít lựa chọn mua bán.

img

Ở một góc khác của chợ phiên Mường Quạ, thu hút du khách không kém chính là nơi bán các món ăn truyền thống , ngon nức tiếng của người dân địa phương như bò giàng, lợn giàng, cá nướng , thịt chua, mọc...Bên cạnh đó còn có các loại thực phẩm tươi sống ….

Chợ phiên Mường Quạ là một trong những nơi được chính quyền, ngành chức năng quy hoạch thành điểm tham quan, du lịch, mua sắm, trãi nghiệm nét văn hóa của đồng bào vùng cao huyện Con Cuông. Đến với Con Cuông, du khách không chỉ thăm quan các địa danh, danh lam thắng cảnh mà còn có dịp trãi nghiệm cuộc sống của đồng bào vùng cao qua phiên chợ Mường Quạ...

Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN ghi lại một số hình ảnh chợ phiên Mường quạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.

img

Nhiều mặt hàng bằng thủ công mỹ nghệ ở chợ phiên Mường Quạ trông rất bắt mắt khiến nhiều du khách thích thú...

img

Những bộ bàn ghế được đan lát bởi các nguyên liệu lấy từ rừng rất đẹp và chắc chắn, được bày bán tại chợ phiên Mường Quạ vào dịp lễ Quốc khánh 2/9...

img

Những chiếc giỏ đựng xôi là một trong những sản phẩm mà du khách yêu thích và lựa chọn

img

Một trong những món ăn quen thuộc của người Thái huyện Con Cuông không thể thiếu trong mỗi phiên chợ đó là thịt chua.

img

Du khách, khách hàng lựa chọn cho mình những mặt hàng đan lát thủ công truyền thống của đồng bào Thái tại phiên chợ Mường Quạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An...

img

Mặt hàng thổ cẩm luôn hút khách mua. Nhiều du khách đã chọn cho mình những chiếc túi thổ cẩm nhỏ xinh làm kỷ niệm khi ghé qua chợ phiên Mường Quạ.

img

Những cô gái miền sơn cước xinh tươi và rực rỡ trong trang phục dân tộc tham gia phiên chợ

img

Tại chợ phiên Mường Quạ có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm, nông cụ, dụng cụ độc đáo, ví dụ như dụng cụ đựng cá của đồng bào Thái hay dùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem