Chùm ảnh: Nông dân Việt làm nên sự thú vị ở IPU 132

Đăng Thúy Chủ nhật, ngày 29/03/2015 15:36 PM (GMT+7)
Người phụ nữ H’Mông ngồi dệt vải thổ cẩm, những sản vật địa phương như cam vàng, khăn thêu, đồ trang sức mĩ nghệ của người dân Hà Giang… góc trưng bày văn hoá Việt ngay trước sảnh chính của Hội trường lớn nơi diễn ra các phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU 132) đã gây ngạc nhiên thú vị cho hang ngàn đại biểu nước ngoài.
Bình luận 0

Tranh thủ những phút nghỉ giải lao, các đại biểu dự IPU 132 đã tham quan những gian hàng giới thiệu văn hoá và sản vật của Việt Nam. Ấn tượng nhất là khoảng không gian trưng bày và giới thiệu thổ cẩm của người H’Mông, Hà Giang được bố trí ngay bên trong lối vào của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

img

 

Hình ảnh một phụ nữ trong trang phục dân tộc, ngồi bên khung cửi nhỏ, say sưa dệt mẫu đã thu hút mọi ánh nhìn của đại biểu nước ngoài.

Ngoài ra, gian hàng trưng bày của nông dân Hà Giang giới thiệu đặc sản của địa phương là những quả cam vàng mọng, ngọt lịm. Nhiều đại biểu đã đến ăn thử và tấm tắc khen ngon. Nhiều người tò mò hỏi về vùng đất và cách trồng nên loại nông sản này.

Hội nghị IPU 132 khai mạc từ tối 28.3 và kéo dài đến ngày 1.4, sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng mà quốc tế quan tâm. Việt Nam- với vai trò là nước chủ nhà, không chỉ đề xuất những nội dung cho hội nghị, còn tham gia tích cực thảo luận, xây dựng nội dung tại các phiên họp.

Một số hình ảnh PV ghi lại bên lề Hội nghị IPU 132:

img

img

img

img

img

img


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem