Chứng chỉ ngoại ngữ
-
Từ ngày 1/8/2021 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
-
Từ ngày 1/8 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
-
Khi Bộ Nội vụ có đề xuất bỏ quy định bắt buộc về nhiều loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (CDNN) liên quan đến giáo viên, nhiều nhà giáo tỏ ra vui mừng, phấn chấn vì sắp được "cởi trói".
-
Dành cả thanh xuân đi sưu tập chứng chỉ là có thật. Cách đây vài năm khi có chủ trương xét thăng hạng đối với viên chức một số cơ quan, tôi mừng lắm. Vì tôi có 3 bằng đại học chính quy. Nhưng nhìn vào danh mục "điều kiện cần" thì bất cứ viên chức nào cũng ngại luôn!
-
Theo lãnh đạo các trường đại học, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển đầu vào cũng là cách để thúc đẩy hơn nữa việc học ngoại ngữ của học sinh phổ thông.
-
Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH vừa có hiệu lực thi hành. Theo đó, yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được được nghiên cứu, điều chỉnh một cách hợp lý.
-
Thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL là một lợi thế lớn khi được ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng hoặc xét tuyển kết hợp ở nhiều trường đại học.
-
Khi cái nóng của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dần bị nguội lạnh theo thời gian thì bỗng chốc chứng chỉ chức danh nghề nghiệp lại nổi lên. Người người cầm bút, nhà nhà mua sách và lên đường đi học.
-
Những ngày qua, nhiều giáo viên có ý kiến liên quan đến chứng chỉ nâng hạng, trụ hạng do nhóm Thông tư mới của Bộ GD&ĐT ban hành. Trong đó, Bộ GD&ĐT đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng vẫn yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp làm khó giáo viên.
-
Bộ GDĐT vừa ban hành các Thông tư quy định quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập.