Chung kết EURO 2020, cựu danh thủ Phạm Như Thuần "đọc vị" Italia vs Anh

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 11/07/2021 20:55 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần dự đoán ĐT Anh sẽ quay lại sơ đồ 3 trung vệ khi gặp Italia ở trận chung kết EURO 2020.
Bình luận 0

Italia vs Anh: Cuộc chiến giữa sân

Tại EURO 2020, HLV Gareth Southgate đã xây dựng cho ĐT Anh một lối chơi đề cao sự an toàn, chắc chắn bên phần sân nhà khi bố trí bộ đôi tiền vệ phòng ngự Declan Rice - Kalvin Phillips án ngữ ngay trước hàng thủ 4 người trong sơ đồ 4-2-3-1.

Chỉ có duy nhất trận đấu với ĐT Đức ở vòng 1/8, HLV Southgate đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với bộ ba trung vệ Kyle Walker - John Stones - Harry Maguire. Hàng tiền vệ 4 người của Tam Sư ở trận đó đã kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 2-0 trước "Cỗ xe tăng".

Chung kết EURO 2020, cựu danh thủ Phạm Như Thuần "đọc vị" Italia vs Anh - Ảnh 1.

HLV Gareth Southgate cùng ĐT Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử lên ngôi vô địch EURO 2020.

Câu hỏi đặt ra là khi đọ sức với Italia với bộ ba tiền vệ trung tâm rất mạnh ở giữa sân là Nicolo Barella - Jorginho - Marco Verratti, ĐT Anh sẽ lựa chọn sơ đồ nào?

Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần đã đưa ra dự đoán trong cuộc giao lưu trực tuyến bình luận trước trận chung kết EURO 2020:

"Với tính chất của một trận chung kết, nếu bị thua trước sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi đối thủ là Italia. Tôi nghĩ HLV Roberto Mancini sẽ không có sự thay đổi nào, họ vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 như suốt hành trình vừa qua tại EURO với những nhân tố quen thuộc.

Sự thay đổi sẽ nằm ở ĐT Anh. Tôi tin chắc HLV Southgate sẽ phải sử dụng 3 tiền vệ ở giữa sân, tạo đối trọng với hàng tiền vệ rất mạnh của Italia.

Nói cách khác, nhiều khả năng họ sẽ quay lại sơ đồ đã dùng để đọ sức với Đức ở vòng 1/8. Như vậy, có thể tạm dự đoán đội hình xuất phát của ĐT Anh như sau: Thủ môn Pickford, bộ ba trung vệ Walker - Stones - Maguire, bộ tứ tiền vệ Trippier - Phillips - Rice - Shaw, bộ ba tiền đạo Saka - Kane - Sterling".

ĐT Anh có nhiều nhân tố đột biến

Với Itaia, nhiều khả năng HLV Roberto Mancini sẽ đưa ra sân đội hình xuất phát với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, cụ thể như sau: Thủ môn Donnarumma, bộ tứ hậu vệ Emerson - Bonucci - Chiellini - Lorrenzo, bộ ba tiền vệ Verratti - Jorginho - Barella, bộ ba tiền đạo Insigne - Immobile - Chiesa.

Chung kết EURO 2020, cựu danh thủ Phạm Như Thuần "đọc vị" Italia vs Anh - Ảnh 3.

Jorginho đang chơi cực hay ở tuyến giữa Italia.

Italia nhiều khả năng sẽ là đội chủ động đá tấn công nhiều hơn, trong khi Tam Sư sẽ chấp nhận "nhún mình", phòng ngự chủ động chờ cơ hội đưa ra "miếng đánh" quyết định:

"Tại EURO 2020, ĐT Anh không thuyết phục người xem bằng lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt. HLV Southgate đã xây dựng lối chơi trên nền tảng những cầu thủ phòng ngự tốt, đá chắc chắn, an toàn và không thua đã rồi mới tính tới chuyện "ăn" đối thủ với phương án nào. Theo tôi đó là phẩm chất của những nhà vô địch", cựu danh thủ Phạm Như Thuần nói.

Chung kết EURO 2020, cựu danh thủ Phạm Như Thuần "đọc vị" Italia vs Anh - Ảnh 4.

Cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần (giữa) dự đoán ĐT Anh sẽ quay lại sơ đồ 3-4-3 khi đọ sức Italia trong trận chung kết EURO 2020. Ảnh: Ngọc Hải

Trong lối chơi của ĐT Anh, cựu danh thủ Thể Công một thời cho rằng HLV Gareth Southgate đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốc độ, có khả năng tạo đột biến cao.

"Bên cạnh Sterling, Harry Kane, Saka, ĐT Anh còn có những Jack Grealish, Marcus Rashford, Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho...

Vấn đề của họ là không thể thua trước khi đấu với Italia và kiên nhẫn chờ cơ hội của mình. Tôi cho rằng Italia vào chung kết còn "dễ thở" hơn với ĐT Anh. Chứ nếu Tây Ban Nha vào chung kết, với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời của thầy trò HLV Luis Enrique thì ĐT Anh rất khó có "cửa" vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử", cựu danh thủ Phạm Như Thuần "hé mở" cơ hội của ĐT Anh từ những đường phản công nhanh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem