Bỏ qua dàn sao Italia vs Anh, danh thủ Phạm Như Thuần chỉ ra "nhân tố X" EURO 2020

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 10/07/2021 19:40 PM (GMT+7)
Trước trận chung kết EURO 2020, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần đã nhắc tới chân sút Patrik Schick của CH Czech như một phát hiện mới.
Bình luận 0

Italia vs Anh: Trận chung kết thượng đỉnh

Vượt qua nhiều đối thủ, Italia vs Anh sẽ gặp nhau trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra trên sân Wembley lúc 2 giờ rạng sáng ngày 12/7.

Trận chung kết được nhiều người mong chờ không chỉ bởi duyên nợ giữa 2 đội bóng hàng đầu châu Âu trong quá khứ, mà quan trọng hơn, cả Anh và Italia đều đang cho thấy những nét tươi mới, những nét "lạ" so với chính mình trong quá khứ.

Bỏ qua dàn sao Italia vs Anh, danh thủ Phạm Như Thuần chỉ ra "nhân tố X" EURO 2020 - Ảnh 1.

Harry Kane "nhả đạn" đều đặn ở vòng knock-out giúp ĐT Anh tiến vào trận chung kết EURO lịch sử gặp Italia.

Không còn vô tư tấn công để sau đó phải trả giá đắt, Tam Sư đã đề cao sự chắc chắn, an toàn lên hàng đầu với bộ đôi tiền vệ phòng ngự án ngữ ngay trước hàng thủ là Declan Rice - Kalvin Phillips. 

Trên hàng công, HLV Gareth Southgate cũng sở hữu những "mũi khoan" có thể xuyên thủng mọi hàng thủ trong những tình huống phản công nhanh như Raheem Sterling, Harry Kane, Bukayo Saka, Jack Grealish, Phil Foden,  Jadon Sancho...

Bên phía Italia, HLV Roberto Mancini cũng đã biến "Azzurri" thành một đội quân tấn công tổng lực màu thiên thanh, đá pressing cực hay với vai trò của những điểm sáng: Jorginho, Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa.

Bỏ qua dàn sao Italia vs Anh, danh thủ Phạm Như Thuần chỉ ra "nhân tố X" EURO 2020 - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần dành sự nuối tiếc nhiều nhất cho màn thể hiện của Thụy Sĩ tại EURO 2020. Ảnh: Cao Oanh

Nhìn nhận lại cả một hành trình kéo dài gần 1 tháng hòa mình cùng trái bóng EURO 2020 sôi động, nhiều cảm xúc, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần chia sẻ trong cuộc giao lưu trực tuyến trước  trận chung kết EURO 2020 do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sáng nay (10/7): 

"Chứng  kiến những bước đi của Anh, Italia, tôi nghĩ các CĐV của Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Hà Lan...không nên tiếc.

Họ đều là những đội bóng danh tiếng từng nhiều lần vô địch thế giới, EURO, nhưng lúc này, việc Italia vs Anh gặp nhau ở trận chung kết là hợp lý.

Họ có HLV giỏi, lực lượng tốt, cầu thủ khát khao và trưởng thành, bản lĩnh hơn qua từng trận đấu để đi tới trận tranh ngôi vô địch".

Patrik Schick sẽ còn tiến xa

Theo dòng chia sẻ, cựu danh thủ Thể Công và ĐT Việt Nam một thời cho rằng đội bóng để lại nhiều tiếc nuối nhất trong anh chính là Thụy Sĩ: "Nhiều người tiếc cho Đan Mạch nhưng tôi nghĩ việc họ vào đến bán kết đã là tuyệt vời rồi. 

Tôi tiếc cho Thụy Sĩ. Họ vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp thứ 3 bảng A nhưng đã chơi vô cùng kiên cường trước đương kim vô địch thế giới Pháp và vòng 1/8 và thắng sau loạt đá luân lưu phân thắng bại.

Đến trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, Thụy Sĩ cũng thi đấu với ý chí tuyệt vời trong thế thiếu người từ nửa sau hiệp 2, buộc Italia phải đi tới hiệp phụ và chỉ chấp nhận thua sau loạt "đấu súng" may rủi".

Bỏ qua dàn sao Italia vs Anh, danh thủ Phạm Như Thuần chỉ ra "nhân tố X" EURO 2020 - Ảnh 3.

Chân sút Patrik Schick là một phát hiện mới tại EURO 2020.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về một cầu thủ được coi là phát hiện mới tại EURO 2020, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nói ngay: "Đó chính là Patrik Schick của CH Czech. Ngay trận ra quân thắng Scotland 2-0, cậu ta đã khiến người hâm mộ toàn cầu phải nhớ tên mình với một cú đúp, trong đó có siêu phẩm sút xa từ giữa sân.

Điều quan trọng không chỉ là việc Patrik Schick đã ghi được 5 bàn tại EURO 2020 cùng với Ronaldo, mà sự khác biệt nằm ở chỗ cậu ta là một chân sút đa năng, nhanh nhẹn, có thể hình tốt và chơi chân hay đầu đều hay".

Thực tế, trước thềm EURO 2020 ít người biết đến chân sút năm nay 25 tuổi - cầu thủ đang dần bước vào độ chín của sự nghiệp.

Nhưng tên tuổi của Patrik Schick không hề xa lạ với các CĐV Italia và Đức.

Sinh năm 1996, Schick khởi nghiệp ở CLB Sparta Prague, sau đó được cho CLB Bohemiens 1905 mượn. 

Năm 2016, tiền đạo cao 1m87 này chuyển tới thi đấu tại Serie A. Sau 1 mùa giải khoác áo CLB Sampdoria, Schick chuyển tới AS Roma trong 2 mùa giải 2017-2019. Tổng cộng trong 3 mùa giải thi đấu ở Serie A, thành tích ghi bàn của Schick là tương đối khiêm tốn với chỉ vẻn vẹn 16 bàn, trung bình 5,3 bàn/mùa.

Năm 2019, Schick được cho CLB RB Leipzig mượn trong 1 mùa giải trước khi đầu quân cho Bayer Leverkusen ở mùa giải 2020-2021. Có vẻ như Schick hợp với Bundesliga hơn Serie A khi anh ghi được 19 bàn sau 2 mùa giải, trung bình 9,5 bàn/mùa.

Mùa giải vừa qua, Schick ghi được tổng cộng 13 bàn trên tất cả các mặt trận cho Bayer Leverkusen, trong đó 9 bàn ở Bundesliga, 1 bàn ở Cúp quốc gia, 3 bàn ở Europa League.

"Tôi nghĩ chắc chắn sau EURO 2020, nhiều đội bóng lớn châu Âu sẽ để mắt tới Patrik Schick. EURO 2020 có thể coi như nơi "chắp cánh" cho Schick đến với những "đại gia", giúp anh khẳng định được tên tuổi như một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Schick sẽ còn phát triển và sẽ đóng góp nhiều hơn cho ĐT Czech trong tương lai", cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần kỳ vọng vào Patrik Schick.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem