Chung kết lượt về AFF Cup 2018: Thép đã tôi thế đấy!

Chính Minh Thứ bảy, ngày 15/12/2018 06:10 AM (GMT+7)
19 giờ 30 tối nay, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đưa bóng đá nước nhà trở lại đỉnh cao khu vực sau 10 năm chờ đợi!
Bình luận 0

Khẳng định đẳng cấp

Trong khoảng 1 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã liên tiếp lập được những kỳ tích. Bắt đầu bằng việc cùng U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á, làm nức lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ; đến hành trình đưa Olympic Việt Nam thi đấu chững chạc, bản lĩnh, lọt vào tốp 4 ASIAD 2018.

Tối nay, nhiều người đang chờ đợi ông thầy người Hàn Quốc và các học trò nâng cao Cúp vô địch AFF Cup 2018 ngay trên sân Mỹ Đình như cách “thế hệ vàng” gồm những Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương, Như Thành, Phước Tứ, Dương Hồng Sơn… làm được cách đây 10 năm.

img

Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia

Tối nay, những người hùng AFF Cup 2008 cũng sẽ tới sân với tư cách khách mời danh dự, chờ đợi màn tỏa sáng của thế hệ đàn em. Trả lời báo chí, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh – người có pha đánh đầu đẳng cấp giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan, qua đó lần đầu tiên bước lên đỉnh cao khu vực năm 2008 đã nói: “Sau khi ghi bàn, tôi không nghe thấy gì hết. Cả sân Mỹ Đình như “nổ tung”. Phải mất khoảng 10 giây sau tôi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác vô cùng hạnh phúc, tự hào. 10 năm trước, có thể những khán giả trẻ hiện nay còn nhỏ và chưa có dịp tận hưởng cảm xúc tuyệt vời ấy. Và hy vọng tối 15.12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giúp người hâm mộ trở lại ký ức đẹp ngày nào”.

Tất cả đã sẵn sàng và đội tuyển Việt Nam lúc này hiểu tính chất quan trọng của trận đấu với Malaysia. Hầu hết trong số họ lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chơi trận chung kết AFF Cup.

Chiến thắng sẽ giúp các cựu binh như Anh Đức, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Huy Hùng quên đi vị đắng từng thất bại trước Malaysia ở chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Cup 2010, AFF Cup 2014.

Chiến thắng sẽ là nơi thế hệ tài năng với những Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh… cho tất cả thấy thất bại SEA Games 2017 chỉ đơn thuần là thiếu may mắn. Và bóng đá Việt Nam thời điểm này, với lứa cầu thủ hiện tại xứng đáng ở vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Coi chừng “bóng chết”

Tiếp Malaysia trong trận chung kết lượt về, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo vẫn đưa ra sân đội hình 3-4-3 (dễ dàng chuyển đổi sang 3-5-2 hoặc 5-3-2, 5-4-1 khi phòng ngự) như những gì đã thể hiện ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil. Thay đổi có thể xuất hiện ở vị trí tiền đạo mũi nhọn khi chân sút kỳ cựu Anh Đức sẽ xuất trận từ đầu thế chỗ Đức Chinh.

Không có gì bất ngờ khi Malaysia sẽ cố gắng phát huy khả năng kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng. Chỉ có con đường ấy mới giúp họ nuôi hy vọng lật ngược thế cờ trên sân Mỹ Đình.

Cần nhớ, cuộc đọ sức ở vòng bảng, Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 trong 90 phút mà các học trò HLV Tan Cheng Hoe kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn; nhưng Công Phượng, Anh Đức đã thể hiện khả năng chớp thời cơ gần như hoàn hảo để tiễn khách ra về trắng tay.

img

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến thắng chung cuộc, khi Văn Hậu (phải) cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt

Hiệu suất ghi bàn ấy cần được tiếp tục vào tối nay, thay vì những pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc như ở trận bán kết lượt đi (thắng chủ nhà Philippines 2-1) và chung kết lượt đi (hòa chủ nhà Malaysia 2-2).

Ngoài việc “chỉnh thước ngắm”, chắt chiu tối đa cơ hội trong những pha phản công khiến đối phương suy sụp tinh thần, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến các tình huống cố định. Malaysia đã cho thấy họ nguy hiểm như thế nào ở trận chung kết lượt đi với 2 bàn thắng của Shahrul Saad và Safawi Rasid đều đến từ những pha “bóng chết”.

“Điểm yếu của Malaysia là thiếu sắc sảo trong những đường chuyền quyết định  khi tiếp cận vòng cấm đối phương. Tôi nghĩ, chỉ cần Việt Nam tập trung tối đa, bình tĩnh đánh chặn từ xa, hạn chế phạm lỗi ở những khu vực nhạy cảm xung quanh vòng cấm thì Malaysia không có cửa”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận định.

Đội hình dự kiến: Thủ môn: Văn Lâm. Hậu vệ: Duy Mạnh – Quế Ngọc Hải – Đình Trọng. Tiền vệ: Trọng Hoàng - Đức Huy - Huy Hùng - Văn Hậu. Tiền đạo: Phan Văn Đức - Anh Đức, - Quang Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem