Chứng khoán thế giới giảm mạnh

Thứ sáu, ngày 11/03/2011 11:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thị trường chứng khoán toàn cầu phiên hôm qua đồng loạt giảm điểm mạnh, sau khi nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt công bố các thông tin kinh tế tiêu cực.
Bình luận 0

Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 1,9% còn 1.295,11 điểm - mức thấp nhất từ tháng 1.2011 đến nay. Chỉ số công nghiệp Down Jones cũng hạ 1,9% còn 11.984,61 điểm.

img
Giới đầu tư lo ngại trước nhiều thông tin xấu

Thị trường mất điểm trước giờ mở cửa, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 5.3 đã tăng 26.000 lên 397.000 người. Trong khi đó, Bộ thương mại công bố thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ tăng 15% lên 46,3 tỷ USD trong tháng 1.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng Moody hạ hạn mức tín nhiệm của Tây Ban Nha. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu giảm 1,2% còn 277,88 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 17 trong số 18 thị trường khu vực Tây Âu đều hạ, trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,6%, chỉ số DAX của Đức giảm 1% và chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,8%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều 10.3 cũng giảm mạnh, sau khi Nhật công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng và tốc độ phát triển của hoạt động xuất khẩu tại Trung Quốc đang có xu hướng chậm lại. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,5% còn 136,33 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem