Chứng khoán trong nước quay đầu giảm

Thứ tư, ngày 30/06/2010 15:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai chỉ số chứng khoán chính trong nước đã điều chỉnh giảm sau khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ổn định.
Bình luận 0
img
Áp lực giảm mạnh từ thị trường chứng khoán thế giới đã khiến hai sàn mất điểm

Thông tin về việc thị trường chứng khoán thế giới từ châu Á, châu Âu sang Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên ngày 29-6 đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư. Trước phiên giao dịch hôm nay, 30-6, các chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Bản Việt cũng đã nhận định “những tin tức từ thị trường thế giới trên có thể sẽ làm giảm đà hưng phấn của nhà đầu tư trong nước”.

Sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh mở cửa với nhiều mã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn. Các bue-chip cũng quay đầu giảm qua mức tham chiếu. Trên sàn chỉ có rải rác vài mã tăng với biên độ nhỏ. Kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa, chỉ số VN-Index giảm 9,52 điểm, lùi về vùng 501 điểm.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, sức mua vẫn còn khá hạn chế. Tuy nhiên, điểm tích cực là nguồn cung cổ phiếu không tăng mạnh, đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư không có ý định bán tháo mà kiên nhẫn chờ đợi thị trường phục hồi. Cuối đợt này, VN-Index giảm 5,97 điểm.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa, các lệnh mua bán đối ứng khá cân bằng. Sức cầu cũng có dấu hiệu tăng cao hơn trước. Nhiều cổ phiếu thu hẹp biên độ giảm và VN-Index cũng rút ngắn khoảng cách so với mức đóng cửa hôm qua. Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm 3,57 điểm còn 507,14 điểm.

Sàn giao dịch Hà Nội cũng giảm mạnh trong thời gian đầu, các mã có vốn hóa thị trường lớn gần như không còn mã nào trụ ở mức tham chiếu, trong khi các mã penny-stock “cùng nhau” đi xuống. Tín hiệu tăng chỉ xuất hiện rất khiêm tốn ở một số mã như TLC, L62…

Về cuối phiên, thị trường hồi phục dần. Dù diễn biến giao dịch khá mờ nhạt nhưng đà giảm của chỉ số chung HNX-Index cũng chậm lại. Đóng cửa, HNX-Index giảm 2,52 điểm còn 158,81 điểm.

Thanh khoản trên thị trường hôm nay tăng so với phiên liền trước, với tổng số cổ phiếu chuyển nhượng cả hai sàn đạt trên 99 triệu đơn vị, với tổng trị giá hơn 2,9 nghìn tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem