Chung một tấm lòng vì biển đảo quê hương

Trọng Bình Thứ năm, ngày 31/07/2014 08:58 AM (GMT+7)
Tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tối 29.7 Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp, các bộ, ngành T.Ư, UBND TP.HCM và các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”. 
Bình luận 0

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến dự và chỉ đạo chương trình.

Xúc động và ấm áp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nhấn mạnh: “Việc bảo vệ biên giới, biển đảo không chỉ là bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân mà còn là bảo vệ những gì thiêng liêng nhất mà bao thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau... Tiếp nối truyền thống của cha ông, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biên giới, biển và hải đảo của Tổ quốc, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi và bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Nơi diễn ra chương trình - Nhà thi đấu đa năng TP.Cao Lãnh Đồng Tháp có sức chứa hơn 5.000 người đã không còn ghế trống. Không chỉ đơn thuần đến để xem biểu diễn nghệ thuật, từ cán bộ chiến sĩ, nhân dân cho đến học sinh, sinh viên còn muốn thể hiện một tấm lòng hướng về biển đảo quê hương. Ai cũng muốn thể hiện một tinh thần chung lòng bảo vệ biên giới biển đảo.

Thượng úy Tô Văn Thuân - thuyền trưởng tàu HQ 512, Lữ đoàn 125 Hải quân bộc bạch: “Chương trình làm chúng tôi thật xúc động, đã cho chúng tôi cảm nhận tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với chủ quyền biển đảo. Trước tình cảm như vậy, chúng tôi càng thêm yên tâm công tác nơi đảo xa, yên tâm dốc hết sức mình bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương”.

Chương trình được dàn dựng công phu với các tiết mục ca, múa, nhạc ngợi ca quê hương, đất nước và những người làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xen kẽ chương trình còn có các cuộc tọa đàm, giao lưu với các cán bộ chiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đã tạo nên diễn đàn thông tin, cung cấp kiến thức cho người xem về biên giới, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam rất tươi đẹp, sinh động.

Ủng hộ trên 100 tỷ đồng

Thông qua chương trình, ban tổ chức kêu gọi, vận động kinh phí an sinh xã hội từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ vật chất cho lực lượng bộ đội biên phòng, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân, chiến sĩ các vùng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới hải đảo.

Với tất cả tình cảm và tinh thần chung một tấm lòng, chung tay giữ gìn biển đảo, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ cho chương trình tổng số tiền trên 102 tỷ đồng (theo thống kê sơ bộ).



Thượng úy Tô Văn Thuân 
  
Trước tình cảm như vậy, chúng tôi càng thêm yên tâm công tác nơi đảo xa, yên tâm dốc hết sức mình bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương”.

 
Trong đêm diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”, Ban tổ chức đã trực tiếp trao 50 trên tổng số 531 phần quà cho lực lượng bộ đội biên phòng, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân, chiến sĩ các vùng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và các gia đình nghèo nơi biên giới hải đảo. Mỗi phần quà là 1 căn nhà tình nghĩa, đồng đội, trị giá (tiền mặt) 40 triệu đồng. Những phần quà được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp trao cho các đối tượng được hỗ trợ.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thiếu của tinh thần đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng giữ gìn biên giới, biển đảo.

“Để tiếp tục phát huy tốt vai trò đấu tranh bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc, thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của vùng biên giới, biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữa phát triển các vùng biên giới, biển, ven biển và hải đảo với phát triển các vùng đồng bằng, đô thị; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân gắn liền với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân” – Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem