Chung tay cùng giúp nông dân vượt qua khó khăn, thách thức

Lại Xuân Môn-Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thứ bảy, ngày 30/04/2016 06:40 AM (GMT+7)
Năm 2016, cơ hội mở ra cho đất nước Việt Nam chúng ta rất nhiều, nhưng thách thức đặt ra cũng không ít, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tranh thủ được cơ hội, vượt qua được thách thức đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN).
Bình luận 0

Trước xu thế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với kinh tế quốc tế; trước các diễn biến nhanh về chính trị-kinh tế thế giới; diễn biến bất thường của thời tiết và biến đổi khí hậu và tác động của quá trình phát triển kinh tế-xã hội, chưa bao giờ nông dân Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như hiện nay.

img

Chân dung Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn.

Cụ thể nhất là đợt rét đậm, rét hại hồi đầu năm 2016, mưa đá, tuyết rơi ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và hiện nay là hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, hạn và xâm nhập mặn ở khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng cá chết bất thường ở ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chưa tìm được nguyên nhân …Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm các cấp, các ngành, địa phương chung tay vào cuộc cùng động viên, khích lệ, cổ vũ, hỗ trợ nông dân vượt qua những khó khăn lớn.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội NDVN sẽ làm hết sức để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp nhằm gia tăng tiếng nói của hội viên, nông dân; động viên, khích lệ, cổ vũ và hỗ trợ bà con trong khó khăn. Trước mắt, bằng nguồn lực, điều kiện của mình, Hội NDVN sẽ tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn, tư vấn, dịch vụ, tập huấn, xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề nhằm giúp nông dân tạo việc làm, ổn định đời sống, khôi phục và thúc đẩy sản xuất.

Trước những khó khăn của hội viên, nông dân, vừa qua, Hội NDVN đã có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trong 1 số sự kiện, vụ việc; kêu gọi sự hỗ trợ của toàn xã hội cho nông dân vùng hạn hán khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tổ chức hội nghị bàn giải pháp giúp nông dân ứng phó với hạn, mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long; giúp nông dân khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế…Hội NDVN rất phấn khởi, vui mừng trước các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân, ngư dân do Chính phủ đưa ra. Về phần mình, Hội NDVN sẽ tích cực tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các vấn đề chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm hỗ trợ hơn nữa, tăng cường nguồn lực hơn nữa cho lĩnh vực này.

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn trao đổi giải pháp giúp nông dân ứng phó với hạn, mặn bên lề hội nghị cùng chủ đề do T.Ư Hội NDVN đứng ra tổ chức tại Bến Tre ngày 28.4.

Bên cạnh những vấn đề nêu trên, T.Ư Hội NDVN cũng yêu cầu các cấp Hội ND, nhất là Hội ND các tỉnh, thành phố-nơi nông dân đang gặp khó khăn nhất phải chủ động, tích cực, bám sát tình hình nông dân, nắm chắc những khó khăn, bức xúc của nông dân để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân cấp trên; đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các giải pháp giúp nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, động viên, khích lệ, hỗ trợ hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, các cấp Hội ND phải chủ động tuyên truyền, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, giúp đỡ nông dân những vùng khó khăn, nơi đã và đang bị chịu tác động thời tiết bất lợi, của biến đổi khí hậu và tác động của quá trình phát triển kinh tế.

Tôi rất mừng, trong thời gian qua, các cấp Hội đã và đang làm tốt hoạt động này. Gần đây nhất là việc Hội ND tỉnh Quảng Bình ra thông báo kêu gọi sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là nông dân sản xuất giỏi trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, ngư dân trên địa bàn bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sinh kế do hiện tượng cá biển chết bất thường ven bờ và việc tiêu thụ cá biển đánh bắt xa bờ.

Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, nhanh chóng cử cán bộ về các địa phương giúp nông dân thu dọn vệ sinh môi trường ao, bãi sau khi hải sản chết, đồng thời nắm bắt tình hình để làm cơ sở kiến nghị, đề xuất giải pháp hỗ trợ cho bà con khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Bên cạnh công tác tuyên truyền, động viên ngư dân, Hội ND tỉnh Thừa Thiên Huế còn tham gia giải thích, kêu gọi tiêu thụ hải sản do ngư dân đánh bắt xa bờ bằng các hình thức xác nhận, phương pháp phân biệt giữa hải sản chết bất thường ven biển và hải sản đánh bắt ở khơi xa…

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, biến đổi khí hậu và khó khăn trong tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, T.Ư Hội NDVN yêu cầu Hội ND các tỉnh, thành phố trong cả nước ủng hộ giải pháp hỗ trợ nông dân, ngư dân của Chính phủ; quán triệt đến cán bộ, hội viên, nông dân cần giữ bình tĩnh, hết sức kiềm chế, tuân theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và Hội ND cấp trên trong việc ứng xử với tình trạng cá chết bất thường ven biển các tỉnh miền Trung, tránh để xảy ra cách hành vi quá khích.

Hội ND các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục cử cán bộ xuống cơ sở túc trực nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo, tham gia đề xuất hướng xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh. Mặt khác, các cấp Hội ND, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cần tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp, đơn vị tích cực tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ cho bà con ngư dân (có chứng nhận là an toàn đối với sức khỏe).

Hội ND các tỉnh miền Nam trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn; sẵn sàng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất khi mùa mưa bắt đầu…

Với tinh thần nêu trên, T.Ư Hội NDVN tin tưởng rằng, những khó khăn, thách thức đối với nông dân sẽ được giải quyết; phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục đạt được những thành tích, thành tựu mới…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem