Ông Lại Xuân Môn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Phương Đông - Đàm Duy Thứ sáu, ngày 22/04/2016 11:00 AM (GMT+7)
Ông Lại Xuân Môn-Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) đã được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tại hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 8, khóa VI diễn ra sáng nay, 22.4 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Dự hội nghị có ông Mai Văn Chính-Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức T.Ư Đảng. Ông Nguyễn Quốc Cường-Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì và điều hành hội nghị với sự tham dự của đại diện các Ban của T.Ư Đảng, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

img

Ông Nguyễn Quốc Cường (phải) tặng hoa chúc mừng ông Lại Xuân Môn.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành vào tháng 1.2016, ông không tiếp tục tham gia tái cử khóa XII vì tuổi cao. Đại hội XII của Đảng đã bầu ông Lại Xuân Môn-Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN làm Ủy viên chính thức BCH T.Ư Đảng khóa XII. Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 8, khóa VI tiến hành xem xét việc cho ông Nguyễn Quốc Cường rút khỏi chức vụ Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và bầu ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, khóa VI.

img

“Đây là nhiệm vụ, sự kiện quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ của Hội NDVN, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, trực tiếp của T.Ư Đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội và cũng là sự chủ động kế thừa trong công tác cán bộ của Hội NDVN…”-ông Nguyễn Quốc Cường khẳng định.

Tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn-Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN đã trình bày 2 văn bản của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Quốc Cường thôi giữ chức vụ Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và kiện toàn chức danh này; phân công ông Lại Xuân Môn-Ủy viên BCH T.Ư Đảng-Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

img

img

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với đơn xin rút chức danh Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Trước khi bước vào bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN giới thiệu ông Lại Xuân Môn để hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

img

Ông Lại Xuân Môn phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã bầu ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng-Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lại Xuân Môn bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Chính trị, T.Ư Đảng, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội NDVN và toàn hệ thống tổ chức Hội NDVN đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách qua việc được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN. “Đây là vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cao trước Đảng, BCH Hội NDVN và giai cấp nông dân Việt Nam…”- ông Lại Xuân Môn bày tỏ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem