Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền phái qua đời, dương tính với Covid-19

BT Thứ năm, ngày 26/08/2021 20:25 PM (GMT+7)
Quyền sư Huỳnh Ngọc Ẩn, người góp công phổ biến môn phái Vịnh Xuân Quyền tại châu Âu, mất ở tuổi 69 tại nhà riêng hôm 24/8. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19.
Bình luận 0

Huỳnh Ngọc Ẩn được chính tôn sư Hồ Hải Long (tên thật là Nguyễn Duy Hải), đệ tử của chưởng môn Nguyễn Tế Công, đặt cho võ hiệu Hồ Phi Hổ, với ý nghĩa thầy là Long, trò là Hổ, để kế thừa ngôi vị chưởng môn.

Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền phái qua đời dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Không chỉ truyền dạy võ công, sinh thời, võ sư Huỳnh Ngọc Ẩn còn được biết đến với lối sống nghĩa khí, biết nghĩ cho người khác. Ảnh: Anh Thư.

Với tinh hoa võ học được truyền thụ cùng với năng lực đặc biệt của bản thân, võ sư Huỳnh Ngọc Ẩn trở thành bậc thầy Vịnh Xuân, có công truyền dạy và phát dương môn phái. Không chỉ trong nước, ông còn mở rộng hoạt động tại Liên bang Nga, Ukraine và một số nước Đông Âu.

Từ năm 1991, võ sư Ẩn đã dạy Vịnh Xuân quyền tại 19 nước Liên xô cũ và Đông Âu, phát triển các liên đoàn quốc tế liên quan đến Vịnh Xuân Quyền phái tại các nước và trở thành Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Vịnh Xuân Quyền phái Quốc tế Đông Âu. Trước khi mất, ông vẫn điều hành Liên đoàn cùng các học trò quốc tế, trong đó đại diện là võ sư Igor Astashev tại Ukraine.

Thông qua các võ đường và các buổi hội thảo ngắn ngày, môn sinh khắp thế giới đã được lĩnh hội võ nghệ Vịnh Xuân quyền, với các nội dung đặc trưng như: Khí công, các bài quyền Bát thủ pháp, Tiểu luyện đầu, Ngũ hình khí công, Tiểu mai hoa, Mai hoa bộ; các thế võ Hạc hình thủ bộ, Mộc nhân trang quyền pháp, Niêm thủ... Những bài tập khó như Lục điểm bán côn, Bát trảm đao, Tiểu hình ý, Hàng long pháp hổ quyền... ông chỉ chọn lựa truyền thụ cho rất ít môn sinh.

Do Covid-19, trong thời gian giãn cách xã hội tại TP HCM, võ đường phải ngưng hoạt động. Nhưng từ nhà riêng, ông vẫn mở lớp trực tuyến để môn sinh ôn luyện duy trì sức khoẻ, đồng thời hướng dẫn thiết kế địa điểm tập luyện Mai hoa bộ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Gần đây, ông ốm rồi qua đời tại nhà riêng ở quận 5. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19.

Thi hài võ sư được chính quyền đưa đi hỏa táng, tro cốt sẽ được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP HCM và được nhà chùa thờ tự theo nghi lễ Phật giáo. Lễ viếng sẽ được võ phái thông báo, sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem